Theo dõi trên

Bão Sơn Tinh năm 2012 từng tàn phá khủng khiếp ở Việt Nam

17/07/2018, 16:14 - Lượt đọc: 1,170

Nói đến cơn bão Sơn Tinh đang di chuyển trên Biển Đông, không ít người nhớ tới cơn bão cùng tên với sức tàn phá khủng khiếp trong năm 2012.

Ngày 17/7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3, mang tên quốc tế là bão Sơn Tinh.

Nói đến bão Sơn Tinh, nhiều người không khỏi ám ảnh bởi sự tàn phá ghê gớm của cơn bão này vào năm 2012.

Năm đó, cơn bão số 8 – bão Sơn Tinh đổ bộ vào Biển Đông. Bão Sơn Tinh ngoài đặc điểm có tốc độ di chuyển ban đầu rất nhanh lên tới 25 - 30 km/h khi vào Biển Đông. Với vận tốc di chuyển, các chuyên gia khí tượng đánh giá, là “cơn bão nhanh nhất trong gần 10 năm qua”.

                
      
      Đường đi dị thường    của bão Sơn Tinh năm 2012

Đường đi của bão Sơn Tinh năm 2012 rất lắt léo, ngày 26/10/2012, cơ quan khí tượng cảnh báo bão sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung (từ Quảng Bình tới Quảng Trị). Tuy nhiên, đến ngày 27/10/2012, khu vực đổ bộ của bão vẫn chưa thể xác định, đường đi thay đổi, cường độ bão tăng, có lúc đạt cấp 14 – cấp siêu bão.

Một ngày sau, bão quần thảo trên khu vực cách ven biển các tỉnh Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình dưới 100 km. Bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14 hoành hành suốt nhiều giờ mưa lớn suốt đêm. Đến ngày 29/10/2012, bão di chuyển vòng lên phía bắc, tan ở ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh.

Bão Sơn Tinh năm 2012 đi qua, thống kê thiệt hại do bão hơn 7.500 tỷ đồng, các tỉnh thiệt hại nặng nề chủ yếu là Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng,… Nhiều người chết và mất tích. Tháp truyền hình cao 180 m, trị giá hàng hàng chục tỷ đồng ở TP Nam Định bị bão quật đổ.

Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá, cơn bão Sơn Tinh năm 2012 vào Biển Đông vào giai đoạn cuối năm. Nó có quỹ đạo hình Parabol. Còn cơn bão Sơn Tinh đang ở trên Biển Đông hiện nay, có thể sẽ không ghê gớm bằng.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 3 – bão Sơn Tinh sẽ chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

V.Đức/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách cải cách tiền lương
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27, Chương trình hành động số 51, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến cải cách chính sách tiền lương được đẩy mạnh, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão Sơn Tinh năm 2012 từng tàn phá khủng khiếp ở Việt Nam