Xe chở đá rơi vãi xuống đường
Xe chở đá rơi vãi xuống đường
BT- Gần đây, đoạn quốc lộ 1A
từ khu vực mỏ đá Núi Tàu về Vĩnh Hảo – Vĩnh Tân – huyện Tuy Phong, thường xuyên
xảy ra tình trạng xe tải trọng lớn chở đá làm rơi vãi xuống đường, gây nguy hiểm
cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Người dân địa phương rất bức
xúc và đã kiến nghị đến các cơ quan chức năng.

Điều 20, Nghị định
46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy
định:
Phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô để dầu nhờn,
hóa chất rơi vãi xuống đường. Chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây
dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy. Chở hàng hoặc chất
thải để nước chảy xuống đường. Lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu,
vật liệu, hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao
thông và vệ sinh môi trường. Ngoài việc bị xử phạt tiền, người điều
khiển phương tiện còn bị buộc khắc phục hậu quả. |
Đây là khu vực có nhiều mỏ
đá, xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào vận chuyển đá đến các công trình nhưng
không che đậy cẩn thận, chở quá tải, chạy nhanh làm rơi vãi đất, đá trên đường
rất nguy hiểm. Ông Nguyễn Tuyến – người dân xã Vĩnh Hảo cho biết. Đã có nhiều
trường hợp xe máy vì lách đất, đá trên đường mà té hoặc không quen đường chạy
với tốc độ nhanh đã xảy ra tai nạn. Về vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong
cho biết, thời gian qua, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai phối
hợp Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Công an tỉnh và Đội Thanh tra giao thông số 5
tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của xe chở đất, đá rơi
vãi xuống đường, nhất là đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Hảo. Qua đó đã phát hiện, xử
lý 45 trường hợp, phạt 132,5 triệu đồng, tước 7 giấy phép lái xe. Tuy nhiên, các
phương tiện khi vận chuyển đất, đá thường xuyên có biện pháp đối phó với lực
lượng chức năng như hạn chế hoạt động khi lực lượng chức năng tuần tra hoặc chạy
vào ban đêm… đã gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.
Để khắc phục, thời gian tới
UBND huyện sẽ tăng cường chỉ đạo Công an huyện phối hợp tốt hơn nữa với Đội CSGT
số 1 và Đội Thanh tra giao thông số 5 đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các phương tiện
vi phạm. Đồng thời chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân tiến hành làm việc với các
chủ phương tiện, vận động cho làm bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định về
đảm bảo an toàn giao thông, nhằm làm giảm tình trạng chở đất đá, vật liệu rơi
vãi trên đường.
M.V