Theo dõi trên

Ngã tư Hàm Thắng - “điểm đen” tai nạn giao thông

29/03/2016, 14:23 - Lượt đọc: 2,424

BT- Những năm gần đây, tại ngã tư Hàm Thắng (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Năm 2012, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Khu quản lý đường bộ VII (nay là Cục quản lý đường bộ IV) thực hiện nhiều biện pháp, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực này như: Đầu tư đèn cảnh báo giao thông (đèn vàng), sơn gờ giảm tốc, gắn biển báo hạn chế tốc độ qua khu vực đông dân cư tại đoạn đường nói trên… Người dân địa phương còn đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Hàm Thắng để bảo đảm an toàn giao thông cả đêm và ngày. Ông Hà Ngọc Nam, người dân sống gần ngã tư hàng chục năm nay cho biết: “Tại ngã tư này thường xảy ra tai nạn giao thông, nhất là ban đêm. Tuyến đường Lại An - Cây Trôm giao nhau với QL1A bị che khuất bởi nhà dân, cây cối; các phương tiện lưu thông trên QL1A chạy tốc độ nhanh nên khi qua ngã tư gặp...

Ngã tư Hàm Thắng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban an toàn giao thông cho biết, do tuyến đường Lại An - Cây Trôm (tại vị trí giao nhau với QL1A) không đủ chiều rộng 2 làn đường theo tiêu chuẩn đường bộ để bố trí vạch dừng xe và không bảo đảm lưu thông 2 chiều nên không thể lắp đặt đèn tín hiệu. Do vậy, để bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này, ngành chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đồng thời, cử lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư Hàm Thắng. Mặt khác, huyện Hàm Thuận Bắc cần chỉ đạo phòng giáo dục, ban giám hiệu các trường học tại khu vực gần vị trí ngã tư như: Trường tiểu học Hàm Thắng 1, 2; Trường trung học cơ sở Hàm Thắng… bố trí phương án lệch giờ tan trường của từng khối lớp để giảm mật độ lưu thông qua ngã tư Hàm Thắng; phân công cán bộ, giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh qua đường nhanh chóng, bảo đảm an toàn giao thông. Về lâu dài tỉnh cần kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải nghiên cứu thực hiện các biện pháp tổ chức lại giao thông, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã tư Hàm Thắng nhằm ổn định trật tự giao thông, tăng năng lực thông xe tại ngã tư này.

HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngã tư Hàm Thắng - “điểm đen” tai nạn giao thông