Theo dõi trên

Hiểm họa từ những công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện

02/05/2017, 08:45

 BT- Trong thời gian qua, các cấp chính quyền TP. Phan Thiết tập trung lập lại trật tự, giải tỏa một số vỉa hè trên nhiều tuyến phố, nhiều công trình nhà ở, ki ốt, quán xá, mái hiên, cây xanh… lấn chiếm vỉa hè và hành lang an toàn lưới điện, góp phần tạo nên những tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp văn minh. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều tuyến đường, khu dân cư nội thành vẫn phát sinh nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Phổ biến nhất là tình trạng các công trình xây dựng, làm mái hiên nhà, trồng cây xanh… lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện.

Có mặt tại nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn TP. Phan Thiết, chúng tôi không khó để bắt gặp các công trình xây dựng, nhiều mái hiên nhà, trồng cây xanh lấn sát với đường điện hạ thế, hệ thống điện đô thị, dây diện chằng chịt chạy sát ban công, lan can, trên mái che… Không chỉ có những ngôi nhà cũ mà một số công trình kiên cố mới xây dựng cao 1 - 2 tầng cũng cặp sát đường dây hoặc cột điện, không bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định nên rất nguy hiểm, nguy cơ bị điện giật, cháy, chập đường dây có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc lấn chiếm, xâm phạm hành lang an toàn lưới điện đã gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, làm chết và bị thương nhiều người.

Quan sát một ngôi nhà đang xây dựng thuộc khu phố 7, phường Đức Long, chúng tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những rủi ro về tai nạn điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Công trình xây dựng lấn sát với trụ điện hạ thế với đủ loại dây điện chằng chịt. Do phải xây, tô ngay sát trụ điện nên mỗi khi di chuyển, thao tác người thợ xây dựng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chị Nguyễn Thị H, một người dân sống tại khu vực này nói: “Nhìn người ta cứ leo qua, trèo lại, xây tô bênh cạnh cột điện, tôi thật sự không hiểu họ có lường trước được nguy hiểm hay không…”.

Để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn do việc lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, đề nghị các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường theo dõi, kiểm tra trên các tuyến đường dây; phối hợp các địa phương tuyên truyền, vận động, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm… Các sở, ngành liên quan khi xây dựng quy hoạch, khảo sát, thiết kế hoặc thẩm định hồ sơ thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư, cần phối hợp đơn vị quản lý lưới điện để hạn chế tối đa vi phạm, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Trung Kiên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 10
BTO-Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh -Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh chủ trì phiên họp.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiểm họa từ những công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện