Đường ĐT 709 đang xuống cấp
Đường ĐT 709 đang xuống cấp
BT- ĐT 709 là tuyến đường du lịch
huyết mạch của Bình Thuận, nối thị xã La Gi với huyện Hàm Thuận Nam và TP. Phan
Thiết. Tuy nhiên, thời gian gần đây tuyến đường này đã và đang xuống cấp trầm
trọng ảnh hưởng đến việc lưu thông cho các phương tiện khi tham gia giao thông
trên tuyến đường này.

Một điều dễ nhận thấy nhất khi lưu
thông trên tuyến đường ĐT 709 là sự xuất hiện ngày càng nhiều các ổ voi, ổ gà và
những vết giặm vá lồi lõm, chi chít dọc tuyến, nhất là những đoạn đi qua xã Tân
Tiến, Tân Hải (thị xã La Gi) và Tân Thành, Tân Thuận (Hàm Thuận Nam). Tình trạng
này đã kéo dài nhiều năm nay nhưng việc sửa chữa lại được tiến hành theo dạng
chắp vá “hư đâu sửa đó” và có lẽ sự thiếu đồng bộ đó đã khiến cho tình trạng
xuống cấp của tuyến đường càng trở nên nặng hơn. Chính sự xuống cấp này đã khiến
việc lưu thông của các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn
nhiều nguy cơ về tai nạn. Đặc biệt là vào các mùa du lịch khi các loại xe du
lịch tăng thì nguy cơ tai nạn cũng tăng theo.
Cùng với sự xuống cấp của mặt đường
là việc hành lang đường bị lấn chiếm khiến đường vốn đã hẹp lại càng hẹp hơn. Rõ
nhất có lẽ là việc các hộ dân kinh doanh buôn bán dọc hai bên đường treo bảng
quảng cáo che khuất tầm nhìn, đặc biệt là những khúc cua rất dễ dẫn đến tai nạn.
Trong khi đó hầu hết đoạn đường từ Kê Gà (Hàm Thuận Nam) về đến xã Tân Bình (thị
xã La Gi) lại không có dải phân cách ở giữa nên tình trạng các phương tiện giao
thông lấn đường, vượt ẩu là chuyện thường thấy ở đây.
Ngoài những hạn chế trên là sự thiếu
số lượng các biển báo giao thông dọc tuyến. Thực tế cho thấy các biển báo chỉ
dẫn, biển báo nguy hiểm ở một số đoạn chưa đáp ứng đủ, nhất là những đoạn đường
đã xuống cấp, khúc cua nguy hiểm. Đó là chưa kể đến một số biển báo đã bị bong
tróc do sử dụng lâu ngày không phát huy được tác dụng.
Việc thả rông gia súc nhất là trâu,
bò, chó… của người dân một cách tùy tiện, thiếu sự quản lý cũng là một trong
những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn các vụ tai nạn. Theo
mong muốn của người dân dọc hai bên tuyến ĐT 709, cần nâng cấp, mở rộng suốt
tuyến đường dài chừng 70 km này một cách đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông
cũng như phát triển du lịch biển của tỉnh.
Trần Minh