Theo dõi trên

Chấn chỉnh học sinh vi phạm luật giao thông

15/09/2017, 08:50

BT- Năm học mới đã bắt đầu, trên đường phố lại tái diễn tình trạng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, một số học sinh còn chở nhiều người hoặc dàn hàng ba hàng bốn, gây mất trật tự an toàn giao thông và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo Nghị định 34 của Chính phủ quy định mức phạt người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách là từ 100.000 – 200.000 đồng. Còn đối tượng độ tuổi từ 16-18 tuổi chỉ bị phạt 50% mức phạt này, với người dưới 16 tuổi thì chỉ bị phạt cảnh cáo và tạm giữ xe trong 10 ngày. Do mức phạt thấp nên nhiều học sinh coi thường và tái phạm nhiều lần, không chỉ thế trong quá trình kiểm tra, xử lý lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp không ít khó khăn nên hầu như chỉ tuyên truyền là chính.  Các trường học cần phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn để chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

A.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chấn chỉnh học sinh vi phạm luật giao thông