Theo dõi trên

Cần có sự trân trọng Quốc kỳ

14/08/2017, 17:08

BTO- Đã nhiều lần đi dọc dường quốc  lộ 1A và các đường tỉnh lộ ngang huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi, Tánh Linh có một số xã cho người dân làm cột cờ ngay trước sân nhà đồng đều và nhân dịp lễ tết nhiều nhà treo cờ nhìn rất đẹp. Thế nhưng theo thời gian mưa nắng nhiều lá cờ đã bay màu, thậm chí rách te tua nhưng vẫn không được người dân thay mới. Vì thế hình ảnh lá cờ Tổ quốc rách bươm, có lá cờ thì bạc phếch, có lá thì quấn xoắn… nhìn rất phản cảm. Rất mong chính quyền địa phương nên lưu ý tình trạng này, nhắc nhở bà con nên thay mới, hoặc chỉ dịp lễ, tết hãy treo để giữ cờ luôn mới.

Lá cờ trên QL1A đoạn Hàm Thuận Nam

Vũ Hà



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần có sự trân trọng Quốc kỳ