Theo dõi trên

Các điểm du lịch biển ngập rác

23/03/2018, 17:11

BTO- Tình trạng rác vương vãi tại các khu du lịch sau những ngày nghỉ lễ dường như trở thành chuyện thường tình ở các địa phương. Dù báo chí phản ánh nhiều lần, nhưng sau những mùa lễ hội, các điểm du lịch như những bãi rác “khổng lồ”. Gần đây, người dân càng bức xúc hơn khi ngày thường mà rác ở các điểm du lịch biển trong tỉnh cũng nhiều vô kể. Điều đó cho thấy ý thức của nhiều người dân ngày càng kém.

Biển Phan Rí Cửa luôn ngập rác
Bãi đá 7 màu, Cổ Thạch vào những ngày cuối tuần

Trong đó, Mũi Yến (xã Hòa Thắng) là một điểm du lịch mới được nhiều bạn trẻ khám phá trong thời gian gần đây. Dù đường vào Mũi Yến khó khăn nhưng cũng có nhiều nhóm phượt đến tham quan, cắm trại tại đây và hết lời khen ngợi vẻ đẹp còn hoang sơ của vùng đất nhô ra sát biển. Tuy nhiên, sau khi vui chơi, khám phá vùng đất còn mới mẻ này, nhiều khách du lịch đã vô tư xả rác khiến nơi đây bỗng chốc trở thành “một bãi rác” chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều bạn đọc đã chia sẻ hình ảnh Mũi Yến đầy rác mà không khỏi xót xa và không dám quay trở lại nơi từng được cộng đồng mạng ví von là “viên ngọc” của Bình Thuận. Bên cạnh đó, những điểm du lịch biển quen thuộc như biển Cổ Thạch, bãi đá 7 màu (xã Bình Thạnh), hay biển Phan Rí Cửa cũng ngập rác sau những ngày cuối tuần. Dù 2 điểm này thường xuyên có nhóm nhặt rác mỗi tuần, nhưng vẫn không tài nào giải quyết hết lượng rác mà người dân vô ý thức ném ra, hoặc để lại sau những cuộc vui chơi, ăn nhậu. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương bên cạnh tuyên truyền, cần có nhiều giải pháp cứng rắn hơn để các nhóm tình nguyện nhặt rác không cảm thấy công sức như muối bỏ biển và các điểm du lịch không bị mất điểm trong lòng những du khách đến sau.

Mũi Yến (xã Hòa Thắng) được nhiều bạn đọc chia sẻ hình ảnh không đẹp trên facebook

M.V



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các điểm du lịch biển ngập rác