Theo dõi trên

U22 Việt Nam chớ vội mừng với lịch thi đấu ở SEA Games 29

15/07/2017, 08:49

U22 Việt Nam gặp 2 đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng ở 2 lượt đấu đầu tiên, nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng chớ vội mừng.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29 đã đưa U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U22 Thái Lan, U22 Campuchia, U22 Đông Timor và U22 Philippines. Đây là bảng đấu khó và khá nặng với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Mặc dù vậy, ngay sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Hữu Thắng tỏ ra khá tự tin: “Cũng giống như trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không có quyền lựa chọn, nên tôi nghĩ rằng, chúng ta đừng nên quan tâm vào việc rơi vào bảng đấu nào, 5 đội hay 6 đội, đụng Thái Lan, Indonesia hay Philippines. Việc cần làm là phải tập luyện và chuẩn bị thật tốt để có thể sẵn sàng thi đấu với bất kỳ đối thủ nào. Đó mới là điều quan trọng nhất”.

                
      
      Lịch    thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 (Ảnh: GOAL).

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam mà ban tổ chức SEA Games 29 vừa công bố, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U22 Đông Timor, U22 Campuchia, U22 Thái Lan, U22 Indonesia và kết thúc vòng bảng bằng trận chiến với U22 Philippines.

Thoạt nhìn, với lịch thi đấu này nhiều người nghĩ rằng, thầy trò HLV Hữu Thắng khá dễ thở, khi chỉ phải tiếp hai đội bóng được đánh giá là “lót đường” tại bảng B. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ nhất, U22 Đông Timor và U22 Campuchia dù bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng 2 đội bóng này đã có những tiến bộ nhất định trong thời gian qua. Họ không có nhiều tham vọng ở giải đấu năm nay, nhưng vẫn có những mục tiêu nhất định nên không dễ, để Công Phượng và các đồng đội thích làm gì thì làm.

                
      
      U22    Việt Nam đang tập luyện rất chăm chỉ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu    Á 2018 (Ảnh: Minh Hoàng).

Thứ hai, cho dù U22 Việt Nam có thể giành trọn 6 điểm trong 2 lượt trận đầu tiên thì nó cũng chỉ có ý nghĩa giúp tinh thần của các học trò HLV Hữu Thắng, chứ chưa có tính chất quyết định tới việc đi tiếp. Chúng ta chỉ có thể ẵm vé vào bán kết nếu giành thành tích tốt trước U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Philippines. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Đầu tiên là U22 Thái Lan, đây rõ ràng là đối thủ mà HLV Hữu Thắng và các học trò khó giành chiến thắng nhất ở bảng B, vì họ có thực lực và cũng đang là đương kim vô địch. Mục tiêu của U22 Việt Nam có lẽ là 1 điểm.

Với U22 Indonesia, họ là đội bóng có trình độ ngang ngửa với U22 Việt Nam. Mặc dù vậy, bóng đá Indonesia lại thường xuyên "gieo sầu" cho Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển, gần nhất phải kể đến là AFF Cup 2016.

Mặt khác, ở giải đấu năm nay U22 Indonesia có quyết tâm rất cao, họ lại được dẫn dắt bởi Luis Milla, một HLV tài năng người Tây Ban Nha nên HLV Hữu Thắng và các học trò cũng phải dè chừng.

                
      
      HLV Hữu    Thắng cần có những tính toán khoa học và biết phân phối sức cho các    học trò, để U22 Việt Nam có thể vượt qua khó khăn (Ảnh: Minh Hoàng).

Đối thủ cuối cùng của U22 Việt Nam tại vòng bảng - U22 Philippines cũng không phải là “dạng vừa”. Họ được đầu tư khá mạnh trong thời gian qua nên có thể gây bất ngờ cho U22 Việt Nam cũng như các đối thủ ở bảng đấu này.

Nhìn chung, lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 29 của U22 Việt Nam nặng dần đều và rất khó lường. Vì vậy, ban huấn luyện của đội tuyển cần phải có những tính toán, phân phối sức hợp lý, để giành kết quả tốt nhất.

Hoàng Yến/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U22 Việt Nam chớ vội mừng với lịch thi đấu ở SEA Games 29