Theo dõi trên

Thể thao Việt Nam hướng tới tầm cao mới

24/08/2020, 15:15

BTO- Để đẩy mạnh sự phát triển của thể thao Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo rút ngắn khoảng cách với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới cũng như tạo bước đột phá mạnh mẽ để vươn lên tầm cao mới; Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 223/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035” nhằm mục tiêu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên tài năng, có năng khiếu đặc biệt ở một số môn thể thao thành tích cao, thế mạnh của Việt Nam đạt trình độ và dành được thứ hạng cao tại các kỳ thi đấu khu vực, châu lục, thế giới và Olympic; các huấn luyện viên tài năng, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, có khả năng đặc biệt trong việc hoạch định chiến lược huấn luyện vận động viên thi đấu đạt thành tích huy chương tại các đấu trường trong nước và quốc tế; cụ thể là tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện khoảng 3.700 vận động viên đội tuyển quốc gia trong đó có khoảng...

Tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035” cần có những giải pháp hết sức căn cơ và khoa học để giải quyết mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra mà theo các chuyên gia thể thao đầu ngành là hết sức cần thiết và cấp bách cụ thể như trong công tác đào tạo thì theo PGS.Tiến sĩ Đặng Hà Việt - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp.Hồ Chí Minh thì ngành thể dục thể thao hiện nay đang rất thiếu những chuyên gia đầu ngành, người giỏi ở các lĩnh vực của thể thao nhất là chuyên gia trong tâm lý thể thao, huấn luyện thể thao và khoa học thể thao; đồng thời PGS.Tiến sĩ Đặng Hà Việt cũng xác định khi nào hội đủ những yếu tố cần thiết của một nền thể thao chuyên nghiệp, chúng ta mới tăng cường được sự kết nối với thể thao quốc tế.

Bên cạnh đó thì theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao thì chúng ta đang rất thiếu cán bộ có nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng thực tiễn về một lĩnh vực nào đó của thể thao; chẳng hạn thiếu nhất vẫn là chuyên gia dinh dưỡng nên việc định lượng khẩu phần ăn cho vận động viên để đảm bảo đầy đủ năng lượng để hoạt động thể chất nhằm nâng cao thành tích thể thao đồng thời không làm dư thừa cân nặng cũng là bài toán cần quan tâm trong thời gian tới. Đối với truyền thông thể thao thì Việt Nam cũng đang thiếu chuyên gia vì vậy việc đào tạo cán bộ quản lý thể thao về truyền thông cũng phải được đẩy mạnh, minh chứng rõ là nhiều sự kiện thể thao trên thế giới dù có quy mô nhỏ nhưng họ vẫn có đội ngũ truyền thông rất chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nhằm tạo bước đi phù hợp cũng như có lộ trình thì một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cũng đã được đề ra để thực hiện như: Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao thành tích cao; nâng cao năng lực của các cơ sở tham gia tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện tài năng thể thao thành tích cao ở trong nước; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong đào tạo và phát triển tài năng thể thao thành tích cao; phát huy vai trò của các Liên đoàn, Hiệp hội, các tổ chức xã hội về thể thao trong việc tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao; bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và thu hút, đa dạng hóa nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao thành tích cao nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của đề án.

Hy vọng rằng với niềm tin, quyết tâm hướng tới tầm cao mới thì trong thời gian tới Thể thao Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và bắt nhịp với thể thao thế giới để xây dựng và hoàn thiện một nền thể thao ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại.

Năm Điền



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thể thao Việt Nam hướng tới tầm cao mới