Theo dõi trên

Sôi nổi hoạt động thể thao trong tháng 3

13/03/2019, 08:38

BT- Kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao gắn với truyền thống 73 năm Ngày thành lập Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2019); kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019),  Bình Thuận sẽ diễn ra nhiều hoạt động thể thao sôi nổi.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động, từ ngày 13 - 15/3 sẽ diễn ra Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương năm 2019 Cúp Biwase, Bình Thuận tổ chức 3 chặng đua trong đó có một chặng đua vòng quanh thành phố Phan Thiết với cự ly 50 km vào ngày 14/3. Tiếp theo là Giải Việt dã Công an tỉnh Bình Thuận và hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân do ngành Công an tỉnh tổ chức diễn ra vào sáng 16/3; Giải Bóng chuyền các nhóm câu lạc bộ huyện Hàm Thuận Nam lần thứ I năm 2019 - Cúp Tuyết Sương diễn ra từ ngày 16 - 19/3. Thành phố Phan Thiết tổ chức Giải bóng đá nữ 5 người, bóng bàn, cầu lông. Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức vòng loại Giải bóng đá các xã nông thôn mới lần thứ II năm 2019 để lựa chọn những đội bóng có thành tích tốt nhất tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá các xã nông thôn mới diễn ra vào tháng 5/2019 nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019).

Hoạt động chính nổi bật trong tháng 3/2019 là Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức vào sáng 23/3 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; hoạt động này dự kiến có khoảng 2.000 người tham gia.

Ngoài ra, trong sáng 24/3 tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh sẽ đồng loạt diễn ra Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên trên cả nước nhằm kêu gọi người dân từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên nhằm nâng cao thể chất, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính Tâm



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sôi nổi hoạt động thể thao trong tháng 3