Theo dõi trên

Phòng Gym nơi đảo xa

18/01/2017, 10:12

BT- Mấy năm trở lại đây, quần đảo Trường Sa nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, chính quyền các địa phương. Nhờ đó, cuộc sống của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đây có nhiều đổi mới. Không chỉ quan tâm đến bữa ăn hằng ngày mà việc tập luyện sức khỏe của cán bộ chiến sĩ cũng được chú trọng ở tất cả các đảo hiện nay đều có phòng tập thể dục. Tùy vào diện tích của các ngôi nhà mà bố trí những dụng cụ tập thể dục thích hợp.

                                                                        
   
Ở những đảo nổi, ngoài thời    gian thực hiện nhiệm vụ, bóng chuyền là môn thể thao khá phổ biến.
   
   
   
Nhờ tập thể dục thường xuyên    nên cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa đều có thân hình săn    chắc, đủ sức khỏe để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
   
Phòng tập thể dục với nhiều    trang thiết bị hiện đại của điểm B, đảo Đá Lớn.
   
Vào dịp lễ, tết, các đảo thường    tổ chức giao lưu thể thao thi kéo co và đánh bóng chuyền.

Phóng sự ảnh: HỮU LUÂN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng Gym nơi đảo xa