Theo dõi trên

Khai thác hiệu quả hoạt động thể thao bãi biển

01/09/2020, 10:20 - Lượt đọc: 36

BT- Cách đây gần 4 năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc quản lý, khai thác dịch vụ du lịch khu vực bãi biển Đồi Dương - Thương Chánh (TP. Phan Thiết), trong đó có nội dung quy hoạch cụm thể thao trên bãi biển tại khu vực này. Cụ thể là quy hoạch 2 sân bóng đá mi ni và 2 sân bóng chuyền bãi biển với tổng diện tích khoảng 2.000 m2. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện theo kế hoạch do điều kiện của địa phương…

                
      
      Hoạt động thể thao bãi biển được tổ chức tại khu vực Đồi Dương -    Thương Chánh (TP. Phan Thiết).

Dù vậy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận cũng phối hợp Liên đoàn Bóng ném và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đăng cai tổ chức thành công một số sự kiện thể thao nổi bật tại bãi biển Đồi Dương - Thương Chánh. Đó là: Giải vô địch Bóng ném bãi biển toàn quốc năm 2018 và năm 2020, Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 toàn quốc năm 2020… Thực tế cho thấy, việc đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp tục tổ chức các giải thể thao bãi biển cấp khu vực lẫn quốc gia trong thời gian tới cần được tính tới. Điều này thực sự đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân và du khách đến khu vực này, đồng thời góp phần phục vụ phát triển phong trào thể thao bãi biển ở địa phương.

Thế nên trong thời gian qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh phối hợp cùng Ban quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành khảo sát và xây dựng 1 sân bóng đá bãi biển, 1 sân bóng chuyền bãi biển tại bãi biển Đồi Dương - Thương Chánh. Đến nay, các sân bóng đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, nhưng sở chức năng cho biết qua trao đổi với lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành thì đơn vị này không thể tiếp nhận, quản lý 2 sân bóng cùng các dụng cụ, trang thiết bị kèm theo, vì chưa có sự chỉ đạo của UBND thành phố Phan Thiết…

Từ tình hình như trên, vừa qua Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND thành phố Phan Thiết quan tâm, chỉ đạo để Ban quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành có thể tiếp nhận, quản lý các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện. Cùng với đó còn phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh xây dựng quy chế tổ chức các hoạt động thể thao bãi biển tại khu vực này đạt hiệu quả cao… Quan trọng hơn là cùng chung sức với địa phương và ngành nỗ lực thực hiện thành công đề án “Xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia” trong thời gian đến. 

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai thác hiệu quả hoạt động thể thao bãi biển