Theo dõi trên

Kết thúc giải xe đạp đường trường trẻ toàn quốc tại Bình Thuận

05/07/2017, 16:21

 BTO- Chiều qua 4/7, Giải vô địch đua  xe đạp đường trường trẻ toàn quốc, lần thứ 23 năm 2017 đã chính thức khép lại với sự tranh tài ở nội dung đồng hàng cá nhân và đồng đội nữ thuộc 2 lứa tuổi (từ 16 trở xuống  và 17t – 18t).

 14 giờ chiều, khoảng 50 vận động viên nữ tranh tài, xuất phát tại Phân xã Bình Thuận đi dọc các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thông, 706B, đường ven biển đến giáp ranh xã Hoà Thắng (Bắc Bình) rồi quay trở về để kết thúc tại đường Tôn Đức Thắng. Tổng lộ trình dài 60km, với nhiều đồi dốc, gió biển khiến cho nội dung này trở thành thách thức lớn của cả giải đấu.

                       
      Đoàn đua tuần hành qua các tuyến phố lớn của Phan Thiết trước khi    xuất phát

 Sau hơn 2 giờ thi đấu, vận động viên Vũ Thị Kim Ngọc (số 78 - An Giang) đã về đích đầu tiên tại nội dung 17 – 18 tuổi;  Phạm Thị Hồng Điệp (13 – Đồng Tháp) giành hạng nhất nội dung dưới 16 tuổi. Thành tích trên cũng giúp cho 2 đoàn An Giang và Đồng Tháp về nhất nội dung đồng đội nữ.

                
      Vận động viên Vũ Thị Kim Ngọc thoát top, lao đi từ 35km và về đích…

 Trong buổi sáng , nội dung nam đồng hàng cá nhân và đồng đội cũng đã tranh tài. Kết quả nhất nam lứa tuổi 17 – 18 tuổi là Hà Văn Sơn (110 – Bình Dương), dưới 16 tuổi là Ngô Hoàng Quân (52 – Hà Nội); nhất giải đồng đội 17 – 18 tuổi là Đồng Tháp, dưới 16 tuổi là đoàn Vĩnh Long.

                
      Tại đường Tôn Đức Thắng

 Giải thu hút hơn 150 vận động viên đến từ 11 câu lạc bộ xe đạp toàn quốc như An Giang, Bike Life Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Nội, Hòa Bình, Quân Đội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long… Tất cả các vận động viên đều từ 18 tuổi trở xuống, tham gia thi đấu ở 14 nội dung như: tính điểm, tính giờ cá nhân, tính giờ đồng đội, đua tốc độ, đua bộ đôi tốc độ nam nữ, đua đồng hàng cá nhân và đồng đội.

H.Đ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cân đối nguồn nước để sản xuất vụ hè thu thuận lợi
Sau khi các địa phương cơ bản kết thúc vụ đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2024 chặt chẽ, với khung thời vụ gieo trồng từ nay đến giữa tháng 6. Hiện Bình Thuận đang đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn nước do hạn hán, vì vậy các địa phương cần nắm chắc diễn biến thời tiết, nguồn nước để có phương án bố trí sản xuất.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết thúc giải xe đạp đường trường trẻ toàn quốc tại Bình Thuận