Theo dõi trên

Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 20

16/02/2016, 07:37

BTO- Sáng 14/2 (mùng 7 Tết Bính Thân), tại huyện Hàm Thuận Nam diễn ra Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 20, mừng Đảng, mừng Xuân mới. Dự khai mạc có ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam và gần 400 VĐV nam, nữ đến từ 35 đoàn.

Hội thi leo núi Tà Cú lần thứ 20 năm nay, huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Gần 400 VĐV nam, nữ đến từ 35 đoàn tham gia tranh tài. Trong đó, có các tỉnh, thành trong khu vực như: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, TP. HCM và Bình Thuận. Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: “Hội thi vừa là hoạt động thể thao nổi bật tạo không khí vui tươi trong những ngày đầu năm mới Bính Thân, vừa là dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn thể thao Bình Thuận với các tỉnh thành trong khu vực. Đây còn là dịp để giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia núi Tà Cú nói riêng, điểm đến du lịch Bình Thuận hấp dẫn nói chung với du khách xa gần”.

Xem Clip

Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng Bình Thuận lần thứ 20 năm 2016 gồm các nội dung: việt dã phong trào, giải tỉnh và giải mở rộng khu vực với các cự ly 6.300m dành cho nam và 5.300m dành cho nữ (trong đó có 2.300m đường núi lên chùa Linh Sơn Trường Thọ). Sau hơn 40 phút tranh tài sôi nổi trên đường trường và quyết liệt trên đường núi dốc cao, vận động viên Hoàng Nguyên Khanh (Bình Phước) về đầu tiên, giành giải nhất và danh hiệu “Vua leo núi”. Hệ tuyển mở rộng; về nhì và ba là Trần Văn Công và Đỗ Văn Tính (Bình Thuận).

Ở nội dung nữ mở rộng, vận động viên Đặng Cẩm Tú (Bình Phước) về nhất và giành danh hiệu “Nữ hoàng leo núi”; Lâm Thị Thúy và Phạm Thị Quỳnh Trâm (Bình Phước) về nhì và ba. Hai đoàn Đồng Nai và Bình Phước đoạt giải nhất đồng đội nam và đồng đội nữ.

Đối với nội dung hệ tuyển tỉnh, Phạm Thanh Bình và Trương Thị Quỳnh Như (Hàm Thuận Nam) giành giải nhất và danh hiệu “Vua leo núi” và “Nữ hoàng leo núi”; huyện Hàm Thuận Nam giành luôn giải nhất đồng đội nam và đồng đội nữ.

Ban tổ chức còn trao các giải cá nhân và đồng đội cho các nội dung thi nam, nữ hệ phong trào toàn huyện Hàm Thuận Nam. Cụ thể, nhất nam, nữ hệ phong trào thuộc về Phạm Thanh Bình (xã Mương Mán) và Trương Thị Quỳnh Như (Trường THCS Tân Lập); nhất đồng đội nam, nữ là Trường THPT Hàm Thuận Nam và THCS Tân Lập; ngoài ra còn có các giải toàn đoàn và khuyến khích cho từng nội dung thi.

Hội thi leo núi Tà Cú đã thu hút hàng ngàn khán giả và khách du lịch trong và ngoài nước đứng dọc hai bên đường lên núi Tà Cú xem và cổ vũ.

NL



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 20