Theo dõi trên

Hội thi leo núi Tà Cú

23/02/2018, 09:10

BTO- Sáng mùng 7 tháng Giêng Mậu Tuất (ngày 22/2), đông đảo du khách và người hâm mộ điền kinh đã tụ hội về chùa núi Tà Cú, thị trấn Thuận Nam huyện Hàm Thuận Nam để cổ vũ Hội thi leo núi Tà Cú năm 2018.

Đây là lần thứ 22 hội thi được huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, với sự tham gia tranh tài của 302 VĐV nam, nữ trong tỉnh và các địa phương bạn như Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng.

                
      Các vận động viên đang leo núi

 Vẫn như thường lệ, cự ly của các nam VĐV là 6.300m và 5.300m của nữ, dự tranh tại 3 hệ gồm: hệ mở rộng cấp khu vực, hệ đại hội cấp tỉnh và đại hội cấp huyện (do leo núi Tà Cú nằm trong hệ thống các môn thi của Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận năm 2018). 

Xuất phát tại trung tâm thị trấn Thuận Nam, trải qua đường đua khốc liệt trong cái nắng 28độC và hơn 2,3km bậc thang ven sườn núi,  Đỗ Văn Tính (đoàn Bình Thuận) đã xuất sắc giành chiến thắng Vua leo núi ở hệ mở rộng cấp khu vực. Nữ hoàng leo núi ở nội dung này là Nguyễn Thị Ánh (đoàn Phú Riềng – Bình Phước) với thành tích 42 phút 21 giây.

                
      Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên

Tại hệ đại hội cấp tỉnh, nhất cá nhân nam và nữ  là Trần Văn Công (Phan Thiết) và Huỳnh Ngọc Oanh (Tuy Phong). Trong khi Phạm Thanh Bình (xã Mương Mán) và Phạm Thị Gia Lạc (THCS Tân Lập) đạt giải nhất việt dã nam, nữ.

Xếp hạng toàn đoàn Bình Thuận giành chiến thắng tại hệ mở rộng, xếp nhì và ba là Đồng Nai và Di Linh - Lâm Đồng. Hàm Thuận Nam nhất toàn đoàn ở hệ đại hội cấp tỉnh, tiếp đó là Phan Thiết và Tuy Phong. Nhất hệ đại hội cấp huyện Hàm Thuận Nam thuộc về trường THCS Tân Lập, trường THPT Hàm Thuận Nam và xã Thuận Quý lần lượt đứng thứ nhì và ba toàn đoàn./.

H.Đ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thi leo núi Tà Cú