Theo dõi trên

Giải xe đạp Phan Thiết mở rộng 2017: Trần Văn Du đoạt áo vàng chung cuộc

17/04/2017, 10:20 - Lượt đọc: 18

BTO- Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Phan Thiết - Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2017), sáng 16/4 tại thành phố Phan Thiết đã diễn ra giải đua xe đạp Phan Thiết mở rộng lần thứ 2/2017 với sự tranh tài của 117 cua-rơ đến từ Phan Thiết, Đức Linh, Tánh Linh, La Gi, Liên Hương - Tuy Phong, Bà Rịa, Nha Trang, Xuân Lộc, Long Khánh, Đà Lạt, Đức Trọng, Di Linh.

                

Các cua-rơ tranh tài theo 4 nhóm tuổi 18 - 35, 36 - 44, 45 - 59 và trên 60 tuổi  với cự ly 55km vòng quanh các cung đường từ trung tâm thành phố Phan Thiết đến vòng xoay đồi cát Mũi Né. Dù nắng gắt, gió mạnh và nhiều dốc cao nhưng ngay sau xuất phát cuộc đua diễn ra quyết liệt với các cuộc bứt phá sôi nổi và hấp dẫn.

Sau hơn 3/4 cự ly đường đua với tốp dẫn đầu thay nhau đổi chủ, khi đến vòng xoay Nguyễn Thông - Võ Nguyễn Giáp (cách đích đến khoảng 10km) 3 cua-rơ mang áo số 11, 22 và 6 bắt đầu tách khỏi tốp đông thay nhau bứt phá về đích. Với sự bức phá ngoạn mục, cua-rơ số 11 là Trần Văn Du (đội Tân Hoàng Quân - Phan Thiết) đã cán đích đầu tiên đoạt áo vàng chung cuộc lứa tuổi 18 - 35, về nhì là Lê Quang Trúc số 22 (đội Tâm Đá - Phan Thiết) và về ba là Lê Văn Tài số 06 (đội 3 Ki Coffee Bà Rịa).

Tiếp sau đó, lần lượt các cua-rơ đoạt áo vàng chung cuộc các lứa tuổi cũng về đích là Nguyễn Minh Hoàng (Xuân Lộc - Đồng Nai) lứa tuổi 36 - 44, Nguyễn Văn Chinh (đội 3 Ki Coffee Bà Rịa) lứa tuổi 45 - 59 và Lê Hồng (đội Thành Lợi - Phan Thiết) lứa tuổi trên 60. Bên cạnh giải nhì và ba, Ban tổ chức còn trao thưởng ở mỗi lứa tuổi 5 giải khuyến khích. Được biết, giải đua xe đạp mở rộng năm 2017 là nội dung nằm trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phan Thiết lần thứ VII năm 2017.

Nguyên Vũ   



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải xe đạp Phan Thiết mở rộng 2017: Trần Văn Du đoạt áo vàng chung cuộc