GIẢI MUI NE DUNES MARATHON 2020
GIẢI MUI NE DUNES
MARATHON 2020: “Miền Trung là động lực cho chúng tôi”
BT- Giải Mui
Ne Dunes Marathon 2020 do một doanh nghiệp đứng ra tổ chức, sẽ là một giải thể
thao bình thường như bao giải thể thao khác, nhưng ở đây, giải Marathon này lại
mang một mục đích khác. Đó là mang đến một niềm vui cho đồng bào miền Trung vào
những ngày đầu của tháng 12. Phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc trao đổi với
ông Anton Bespalov – Giám đốc điều hành Victoria Resort, Phó Ban tổ chức giải.
 |
Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở VHTT
& DL, Trưởng Ban tổ chức giải và ông Anton Bespalov – Phó Ban tổ
chức giải tại buổi họp báo. |
Đến giờ này đã
có được bao nhiêu vận động viên đăng ký tham dự giải và đã đạt được con số dự
kiến như tại buổi họp báo trước đó không, thưa ông?
Ông Anton
Bespalov:
Đến giờ này đã có
gần 400 vận động viên đăng ký tham dự, nhưng mục đích của chúng tôi đang hướng
đến con số 500 vận động viên cho mùa giải lần đầu tiên tổ chức. Đây là lần đầu
tiên tổ chức nên cũng vấp phải những khó khăn, và chúng tôi may mắn nhận được sự
hỗ trợ về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) để hoàn thiện
khâu tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động chính, chúng tôi còn tổ chức nhiều
hoạt động khác để chào đón du khách, tổng vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt
động thể thao như bóng chuyền bãi biển, tennis, Kayak cho vận động viên trải
nghiệm. Chúng tôi hy vọng đây không chỉ dừng lại ở giải thể thao đơn thuần mà
còn là hoạt động mang lại niềm vui cho mọi người và góp phần quảng bá cho hình
ảnh du lịch Bình Thuận.
Người dân địa
phương có hào hứng tham gia hay không? Tỷ lệ này cụ thể là bao nhiêu, thưa ông?
Ông Anton
Bespalov:
Hiện tại, vận động viên ngoài tỉnh, khách du lịch đã đăng ký chiếm tỷ lệ cao
hơn, người địa phương cũng có. Và chúng tôi cũng mong muốn người dân địa phương
tham gia nhiều hơn, vì mục đích ý nghĩa của hoạt động này. Như tại cuộc họp báo
chúng tôi đã chia sẻ, ở mỗi cự ly tham gia giải có mức kinh phí khác nhau. Nhưng
chúng tôi sẽ áp dụng cho người dân địa phương với chung mức phí 350.000 đồng/vận
động viên tham gia, để mọi người có thể trải nghiệm. Hiện tại, chỉ có khoảng 5%
người dân tại TP.Phan Thiết đã đăng ký trực tiếp tại Victoria hoặc qua Fanpage
của giải mà chúng tôi có thể nắm được. Còn phần lớn vận động viên đăng ký, họ
cũng không chia sẻ nhiều về điều này.
Victoria từng có nhiều
hoạt động bảo vệ môi trường như ngày “Green Day”, dọn dẹp thu gom rác trên biển,
vệ sinh các tuyến đường. Với lần này, bắt đầu bằng giải thể thao, hẳn là đơn vị
tổ chức sẽ gặp không ít khó khăn, thưa ông?
Ông Anton Bespalov:
Chúng tôi thật sự khó
khăn, khi đang ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Chúng tôi lại là đơn vị tự vận
động, tự làm không phải thông qua đơn vị tổ chức sự kiện nào. Tuy nhiên, với mục
đích vận động người dân địa phương, du khách nước ngoài, những nơi khác đến để
biết du lịch Bình Thuận nên khó khăn cũng có nhưng chúng tôi sẽ học từ những khó
khăn đó. Hy vọng từ giải này sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để sang năm hoặc những
năm kế tiếp sẽ tổ chức tốt hơn.
Dự định của chúng tôi là sẽ
tổ chức vào tháng 9, nhưng cuối cùng do ảnh hưởng của dịch buộc phải dời lại đến
tháng 12. Dù sao, đây cũng là giải thể thao phong trào, như lời kêu gọi mọi
người rèn luyện thể thao, một phần nữa là vì du lịch Mũi Né trong thời điểm này
còn nhiều khó khăn nên Victoria mạnh dạn tổ chức lại.
Nếu vậy, Victoria có cảm
thấy mạo hiểm khi tổ chức giải hay không?
Ông Anton Bespalov:
Thật sự rất mạo hiểm. Tuy
nhiên động lực để chúng tôi vượt qua sự mạo hiểm để tổ chức giải đó chính là
miền Trung bị lũ lụt. Và chúng tôi sẽ dùng kinh phí đăng ký để ủng hộ hết cho
đồng bào miền Trung. Đó là động lực để Ban tổ chức tiến hành sau những trở ngại.
Thêm nữa, chúng tôi mong muốn nhiều vận động viên tham gia để có thêm nguồn quỹ
giúp đỡ cho đồng bào miền Trung trong thời điểm này. Chính những khó khăn của
người miền Trung là động lực cho chúng tôi.
Ông Huỳnh Ngọc Tâm
– Phó Giám đốc Sở VHTT & DL cho biết:
Đây là giải Marathon bán chuyên nghiệp lần đầu tiên được Victoria phối
hợp tổ chức, với ý nghĩa nhân văn và thiết thực khi dành trọn kinh phí
thu được từ các vận động viên tham dự giải để ủng hộ đồng bào miền
Trung. Tôi hy vọng, giải sẽ diễn ra thành công và sẽ là cơ hội để ngày
càng phát triển hơn nữa như một số tỉnh bạn đã từng tổ chức. Mỗi sự góp
sức lúc này đều đáng trân trọng. |
THẾ NHÂN
(thực hiện)