Theo dõi trên

Giải đua xe đạp quốc tế nữ: Nguyễn Thị Thật thắng chặng 7 vòng quanh Phan Thiết

14/03/2017, 16:26

 BTO- Tay đua Nguyễn Thị Thật (đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tiếp tục khẳng định khả năng bứt phá ở những mét cuối cùng, qua đó giành chiến thắng tại chặng 7 vòng quanh Tp. Phan Thiết của giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương vừa diễn ra vào sáng nay 14/3.

                                            
   
      Trao giải cho các tay đua chặng 6 từ Cà Ná về Phan Thiết
   
      Sau 1h10’10’’ thi đấu, cua rơ Nguyễn Thị Thật cán đích đầu tiên trên    đường Tôn Đức Thắng
   
      Top đông đoàn đua về cùng lúc

 Xuất phát tại Trung tâm TDTT tỉnh, đoàn đua theo các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thông đến Hàm Tiến, Mũi Né rồi vòng lên đồi cát bay về lại trung tâm thành phố theo đường Võ Nguyên Giáp. Quãng đường đua ngắn (48km) nên các vận động viên thay nhau “mở nước rút” ngay từ đầu khiến khán giả hâm mộ thể thao Tp. Phan Thiết vô cùng hào hứng.

 Đến địa phận Đá Ông Địa,2 tay đua Potapova Faina (Kazakhstan 2) và Phan Thị Liễu (Gạo Hạt Ngọc Trời) tách tốp thành công để rồi sau đó, tay đua đến từ Trung Á giành chiến thắng giữa chặng tại Hàm Tiến, cộng thêm 5 điểm ở danh hiệu áo xanh chung cuộc.

 Khoảng cách gần 40 giây của 2 tay đua nhanh chóng bị đoàn đua phía sau bắt kịp khi bắt đầu rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp. Tại đây, các đội mạnh đang tranh chấp vị trí đồng đội chung cuộc như Hạt Ngọc Trời An Giang, Nhật Bản, Thái Lan, Biwase Bình Dương liên tiếp áp sát các tay đua mạnh, quyết không để một cua rơ nào bứt phá xa.

 Tốc độ đoàn đua duy trì ở gần 40km/h cộng với chiến thuật áp sát đã giúp số đông đoàn đua về đích gần như cùng lúc. Tại đích đến trên đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Thật tiếp tục khẳng định kỹ thuật nước rút của mình khi giành thắng lợi tương đối dễ dàng với khoảng cách gần 10 mét sau 1h10’10’’ thi đấu, vận tốc trung bình đạt 39,334km/h. Xếp tiếp theo là Nurul Suhada Zainal (Malaysia), Lee Joohee (Samyang - Hàn Quốc) và Liontin Setiawan (Philippines).

Tay đua Nhật Bản Karami Miyoko vẫn mặc áo vàng với tổng thành tích 15h 53’32”, hạng nhì Phetdarin Somarat (Thái Lan – hơn 3”32”), hạng ba Sokovnina Natalya (Kazakhstan 2 – hơn 3’34”). Trong khi Nguyễn Thị Thật sẽ phải cải thiện 3’59”  nếu muốn tranh chấp áo vàng chung cuộc ở 2 chặng đua cuối.

Đội chủ nhà Biwase – BìnhDương tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 47h 58’39”, xếp hạng nhì Thái Lan (hơn 51”), hạng ba Nhật Bản (hơn 2’50”) và hạng 4 Gạo Hạt Ngọc Trời – An Giang (hơn 4’58”).

H.Đ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải đua xe đạp quốc tế nữ: Nguyễn Thị Thật thắng chặng 7 vòng quanh Phan Thiết