Theo dõi trên

Đầu xuân thi leo Núi Tà Cú 

12/02/2019, 09:48 - Lượt đọc: 36

 BTO- Trong không khí tràn đầy sắc xuân đầu năm mới vui tươi, phấn khởi,  Hội thi leo Núi Tà Cú Hàm Thuận Nam -Bình Thuận mở rộng lần thứ 23 đã diễn ra vào sáng 10/2 ( mùng 6 Tết Kỷ Hợi). Hội thi được  huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Sở văn hóa Thể thao & Du lịch  Bình Thuận tổ chức vào mỗi dịp tết đến xuân về.

 Năm nay, hội thi được tổ chức quy mô với 2 hệ, hệ đội tuyển và hệ phong trào, thu hút 322 vận động viêncác đoàn trong tỉnh và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên  tham gia chạy việt đã và thi leo núi - chinh phục đỉnh núi Tà Cú cao hơn 600 mét.Nội dung thi đấu  nam chạy 4.000 mét, leo núi 2.300 mét; nữ chạy 3.000 mét leo núi 2.300 mét.

Hội thi leo núi đã góp phần tạo nên hoạt động thể thao đầu xuân đặc sắc thu hút thêm nhiều du khách đến địa danh Núi Tà Cú  trong những ngày đầu xuân mới 2019.  Nhiều vận động viên trước ngày thi đấu đã miệt mài tập luyện trên đường núi dốc cao để chuẩn bị thể lực và điều kiện tốt nhất để chinh phục đỉnh cao Tà Cú với mong muốn giành ngôi vị “ Vua leo núi” hay “ Nữ hoàng leo núi” trong dịp năm mới 2019.  Ngoài việc đến để đọ sức với các VĐV và tranh ngôi vị cao nhất cuộc thi , họ còn đến để thưởng ngoạn thắng cảnh núi Tà Cú, chinh phục đỉnh cao, rèn luyện thể lực, các đoàn tham gia thi đấu còn có dịp đến với du lịch Hàm Thuận Nam tham quan các địa danh nổi tiếng như  Kê Gà, bãi biển Thuận Quý…


Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của BTC hội thi, sự quyết tâm về đích với thời gian sớm nhất của các VĐV được thể hiện qua những bước chân tranh tài vượt nhanh từng vách núi quanh co, dốc cao uốn lượn. Hình ảnh các vận động viên chạy gần về đích vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn đã thu hút sự cổ vũ từ đồng đội, người thân và du khách.

 Kết thúc hội thi, ở hệ tuyển nam mở rộng, vận động viên Phạm Ngọc Phan, đội tuyển Bình Thuận đoạt giải nhất; vận động viên Lê Văn Tuấn, đội Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đoạt giải nhì; giải ba thuộc về vận động viên Lê Tấn Hy của đội Bình Thuận. Ở hệ tuyển nữ mở rộng, vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa của đội Đồng Phú (Bình Phước) đoạt giải nhất; vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dương, đội Đồng Nai đoạt giải nhì; giải ba thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dung, đội Havadil (Bình Phước). Giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Đồng Nai; giải nhì thuộc về đoàn Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) và giải ba thuộc về đoàn Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).  Đồng thời, BTC trao nhiều giải nhất, nhì, ba cho hệ nam, nữ phong trào và hệ tuyển tỉnh.

 Hội thi leo núi Tà Cú góp phần quảng bá hình ảnh Khu di tích lịch sử văn hoá, thắng cảnh Chùa Núi Tà Cú và danh lam thắng cảnh xinh đẹp, kỳ vỹ của Khu du lịch cáp treo Núi Tà Cú Hàm Thuận Nam - Bình Thuận nổi tiếng đến du khách trong và ngoài nước.

  H. C/ Clip N. Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu xuân thi leo Núi Tà Cú