Theo dõi trên

Công bố Giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2018

11/09/2018, 15:36

Sáng nay (11/9), Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam họp báo Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2018.

                
      
      Đinh Thanh Trung là    người giành QBV Việt Nam 2017.

Quả bóng Vàng 2018 gồm các hạng mục: Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng nam; Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng nữ; Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc (dưới 21 tuổi), Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc (dưới 21 tuổi); Giải cầu thủ được yêu thích nhất thông qua bầu chọn của người hâm mộ.

Tham gia bầu chọn Quả bóng Vàng 2018 là các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên các đội tuyển; huấn luyện viên và đội trưởng các câu lạc bộ tại V-League, nữ, futsal và các nhà báo thể thao có uy tín trong cả nước. Ban tổ chức sẽ công bố danh hiệu vào dịp cuối năm 2018.

Quả bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995 đến nay, được xem là giải thưởng bóng đá uy tín nhất trong nước, nhận được sự quan tâm của các cầu thủ và người hâm mộ. Giải cũng đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công nhận là giải thưởng thuộc hệ thống quốc gia./.

Hà Khánh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố Giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2018