Theo dõi trên

Cá độ World Cup, vì sao thua nhiều thắng ít?

03/07/2018, 15:52

BTO- Sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh-World Cup 2018 đang bước vào những trận đấu hấp dẫn. Đây cũng là thời điểm tình trạng cá độ bóng đá diễn ra rất nhiều. Hệ lụy của nó đã, đang và sẽ khiến nhiều người trắng tay, nhiều gia đình đứng trước cảnh tan nhà, nát cửa. Ấy vậy mà, trước tỷ lệ ăn tiền hấp dẫn, người chơi cứ thua keo này, gỡ keo khác, càng gỡ càng thua, thua nhiều thì gỡ nhiều! Tại sao?

Nhiều người cho rằng khi xem bóng đá, phải có chút cá độ mới vui, hồi hợp, kịch tính và chẳng có gì phải bận tâm khi sự cá cược chỉ dừng lại ở việc thanh toán những bữa ăn, cuộc nhậu. Tuy nhiên, không ít người ôm giấc mộng đổi đời theo quả bóng với số tiền cá độ lên đến hàng chục, hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng và buộc phải bán nhà cửa, tài sản để trang trải nợ nần. Từ xưa tới nay, trong bất cứ cuộc cá cược nào, chưa bao giờ người chơi thắng được “nhà cái” khi tàn cuộc.

Tiến sĩ Đoàn Văn Báu - Phó Trưởng khoa tâm lý – Trường Đại học An ninh phân tích lí do người chơi cá độ bóng đá thường thua nhiều, thắng ít:

. Một số người may mắn thắng cược một vài lần lại nghĩ rằng: “Thực ra cá cược không đến nỗi toàn thua như mọi người nói, mình vẫn thắng đấy thôi, mình đang may mắn”. Họ tin vào sự may mắn của mình. Đó là sự tin tưởng vô căn cứ nhất, đương nhiên sớm muộn họ sẽ thua cược;

. Hiện nay, với sự phát triển của truyền thông, hầu như ai tham gia cá cược cũng tham khảo tỉ lệ cược của “nhà cái” và trước khi đặt cược họ cũng nắm được tỉ lệ cược thế nào. “Nhà cái” là người đưa ra tỉ lệ cược, đương nhiên họ sẽ tính toán thế nào để người cược ít khả năng thắng cược nhất mà người cược lại nghe theo thông tin của “nhà cái”. Thua cược là đương nhiên;

 Tiến sĩ Đoàn Văn Báu-Chuyên gia tâm lý tội phạm

 Tỉ lệ cược bao giờ cũng được “nhà cái” nghiên cứu kỹ và có thể biến động theo tình hình trận đấu, thậm chí biến động từng phút nhằm hạn chế thắng cược, làm cho người cược phân vân, khó lựa chọn. Và, một khi họ phân vân không biết chọn kèo thế nào xu hướng chung họ sẽ chọn đội mạnh hoặc đội bóng mình yêu thích. Lúc này, người cược đã rơi vào bẫy của “nhà cái”, lựa chọn của họ mang tính cảm tính. Chỉ có sự bất ngờ mới lật lại được tình thế nhưng khả năng này rất nhỏ. Nên khả năng thua cược càng cao;

. “Nhà cái” thường đặt tỉ lệ cược, mức thắng cược theo hướng người chơi không bao giờ được thắng đủ số tiền họ đặt cược cho dù họ thắng nhưng thua họ sẽ chung đủ. Và, “nhà cái” sẽ lấy của người thua chung cho người thắng và họ hưởng số tiền chênh lệch, lợi nhuận này không nhỏ. Trong trường hợp nhận thấy người đặt cược vào một kèo quá nhiếu, khả năng “nhà cái” lỗ cao, họ sẽ tiếp tục ra tỉ lệ cược, cung cấp thông tin tác động đến tâm lý của người cược và rất ít người đủ sáng suốt để nhận ra nên dẫn đến thua cược.

Và còn nhiều lý do khác nữa…

Tiến sĩ Đoàn Văn Báu còn đưa ra lời khuyên “Tốt nhất không nên cá cược bóng đá. Hãy thưởng thức bóng đá một cách lành mạnh”

Bản chất World Cup vẫn là phương tiện giải trí. Nhưng một bộ phận người dân đã lợi dụng phương tiện này làm sai lệch bản chất môn thể thao vua với mục đích bất chính. Chính con người đã tự làm xấu World Cup để lại nhiều hệ lụy.

 Duy Tuấn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cá độ World Cup, vì sao thua nhiều thắng ít?