Theo dõi trên

Bình Thuận đạt 4 HCV, 2 HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc

03/12/2018, 16:08

BTO- Ngày 2/12, môn Judo và Vovinam xuất sắc mang về cho tỉnh Bình Thuận 01 huy chương Vàng nội dung 73kg nam và 1 huy chương Bạc 60 kg nữ do Nguyễn Tấn Công và Cao Thị Hồng Oanh lập công. Đoàn Thể thao Bình Thuận vươn lên vị trí thứ 23/65 tỉnh, thành, ngành với 04 HCV, 02 HCB, 04 HCĐ (tính đến tối ngày 02/12/2018).

Ông Nguyễn Hữu Thông – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Thuận trao huy chương Vàng cho VĐV Nguyễn Tấn Công (Bình Thuận) hạng cân 73kg nam

Ở môn Judo, VĐV Nguyễn Tấn Công (Bình Thuận)  viết nên trang sử mới khi đánh bại 05 đối thủ mạnhtoàn bộ bằng điểm số “ippon” để đạt huy chương Vàng cho tuyển Judo Bình Thuận sau 16 năm (qua 04 kỳ Đại hội) đểđứng trên bục vinh quang huy chương Vàng Đại hội Thể thao Toàn quốc, mà trước đó VĐV Nguyễn Ngọc Phong vào năm 2002 tại Đại hội TDTT Toàn quốc lần thứ IV (nay là Huấn luyện viên trưởng) đã đạt được cũng ở hạng cân này.

VĐV Nguyễn Tấn Công (áo trắng, Bình Thuận) tung đòn “ippon” quyết định ở cả 05 trận đấu ở hạng cân 73kg nam

Ở môn Vovinam, VĐV Cao Thị Hồng Oanh của Bình Thuận ở hạng cân 60kg nữ, đạt huy chương Bạc đầu tiên cho môn Vovinam Bình Thuận tại Đại hội.

Tính đến tối ngày 02/12, Đoàn Thể thao Bình Thuận tạm xếp thứ 23/65 tỉnh, thành, ngành với 04 HCV, 02 HCB, 04 HCĐ ở các môn Canoeing (03 HCV, 02 HCĐ), Judo (01 HCV, 01HCB, 01 HCĐ), Vovinam (01 HCB), Bóng rổ (01 HCĐ).

Hai thế hệ huy chương Vàng hạng cân 73kg nam cách nhau 16 năm tại kỳ Đại hội IV và VIII – Thầy và Trò – HLV Nguyễn Ngọc Phong và Nguyễn Tấn Công (Bình Thuận)

Các ngày 03/12 đến 07/12, Đoàn Thể thao Bình Thuận tiếp tục thi đấu các hạng cân đối kháng, quyền thuậtđồng đội nam, nữ ở các môn Judo, Vovinam, Taekwondo và Karatedo.

TRẦN VĂN NGUYÊN (tin từ Hà Nội)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận đạt 4 HCV, 2 HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc