Theo dõi trên

Trung Quốc bác đề xuất cắt giảm 200 tỷ USD thặng dư thương mại với Mỹ

18/05/2018, 17:01 - Lượt đọc: 12

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin về việc nước này đề xuất cắt giảm khoảng 200 tỷ USD thặng dư thương mại hàng năm với Mỹ.

Trung Quốc ngày 18/5 lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đề xuất một gói các biện pháp nhượng bộ thương mại và tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ nhằm mục đích cắt giảm khoảng 200 tỷ USD thặng dư thương mại hàng năm với Mỹ.

                
      
      Tổng thống Mỹ Donald    Trump (trái) ngày 17/5 đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc    Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Tập Cận Bình. Ảnh: Twitter.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố “Tin đồn này không phải là sự thật. Tôi có thể xác nhận điều đó.” Ông cho biết, các cuộc tham vấn liên quan vẫn đang diễn ra theo chiều hướng mang tính xây dựng song không nêu rõ chi tiết.

Thông tin về việc Mỹ đề xuất cắt giảm 200 tỷ USD thặng dư thương mại hàng năm với Mỹ xuất hiện 2 ngày sau cuộc đàm phán của phái đoàn Trung Quốc do Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu và phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tại thủ đô Washington. Vòng đàm phán này tập trung vào việc giải quyết các rào cản về thuế quan giữa Trung Quốc và Mỹ, nỗ lực tháo ngòi nổ chiến tranh thương mại. 

Trước đó hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ sẽ là tổ chức được hưởng lợi chính từ lời đề nghị của Trung Quốc nếu Tổng thống Donald Trump chấp thuận đề xuất nêu trên. Boeing là nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, sẵn sàng bán 1/4 số lượng máy bay thương mại của hãng này cho khách hàng Trung Quốc.

Theo một nguồn tin khác, gói biện pháp mà Trung Quốc đưa ra có thể bao gồm việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan hiện hành của Trung Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như trái cây, thịt lợn rượu vang, các loại hạt và lúa miến với tổng trị giá gần 4 tỷ USD.

Cũng trong ngày 18/5, Trung Quốc tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng nông sản lúa miến của Mỹ. Các biện pháp vừa nêu được coi là sự nhượng bộ và thể hiện lập trường hòa giải của Trung Quốc trước căng thẳng thương mại giữa hai bên.

Hồng Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc bác đề xuất cắt giảm 200 tỷ USD thặng dư thương mại với Mỹ