Theo dõi trên

Trung Quốc - Ấn Độ mở rộng thương mại đầu tư

13/10/2019, 10:44

BTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tán thành mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia tại hội nghị không chính thức vừa tổ chức tại thành phố Chennai, miền nam Ấn Độ.

Mở đầu cuộc thảo luận, ông Bình bày tỏ tin vào cuộc gặp gỡ này là bước tiến xa hơn giữa mối quan hệ hai quốc gia. Đáp lại Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói, cuộc gặp gỡ đánh dấu sự khởi đầu của thời đại hợp tác mới.

Hội nghị diễn ra giữa bối cảnh Trung Quốc rối rắm trong cuộc tranh chấp thương mại với Mỹ. Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cao trào khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 công bố đợt áp thuế bổ sung lên hầu như toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Chính quyền Mỹ đang hướng tới việc tiếp tục gia tăng áp lực với Trung Quốc trong khi Bắc Kinh không chấp nhận đối thoại trong thế yếu.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Bình và Modi đã đồng ý tạo ra khung thảo luận cấp cao mở rộng thương mại và đầu tư. Dẫn lời ông Bình, Bộ cho biết, Bắc Kinh chuẩn bị hành động để giảm thâm hụt thương mại khổng lồ của Ấn Độ với Trung Quốc.

Giới chức Ấn Độ nói, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận hợp tác phòng thủ, chống khủng bố và biến đổi khí hậu, tuy nhiên không đả động gì đến việc tranh chấp vùng lãnh thổ Kashmir giữa hai nước.

Ấn Độ và Trung Quốc vốn có mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp bởi tranh chấp biên giới hàng trăm năm qua. Hồi tháng 8, căng thẳng leo thang với các vụ đấu súng qua ranh giới kiểm soát ở Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan sau khi Ấn Độ thu hồi quy chế đặc biệt của khu vực Jammu & Kashmir, Trung Quốc đứng về phía Pakistan.

Lê Ninh (theo NHK)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc - Ấn Độ mở rộng thương mại đầu tư