Theo dõi trên

Tổng thống Trump: Mỹ để ngỏ cửa cho đàm phán thương mại với Trung Quốc

19/09/2018, 08:04

Mỹ vẫn để ngỏ cửa cho đàm phán thương mại với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước.

Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 cho biết, Mỹ vẫn để ngỏ cửa cho đàm phán thương mại với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. 

                
      
      Chủ tịch Trung Quốc    Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Phát biểu với báo giới ngày 18/09, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ có thể sẽ đạt được 1 thỏa thuận với Trung Quốc tại một thời điểm nào đó và Mỹ luôn mở cửa đối với các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông Trump cũng nhắc lại cảnh báo sẽ tiếp tục đánh thuế bổ sung 267 tỷ USD nếu Trung Quốc có các biện pháp trả đũa.

Trước đó, ngày 17/9, Tổng thống Trump chính thức tuyên bố áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Để trả đũa, Trung Quốc cũng tuyên bố áp thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.

Phạm Huân/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Trump: Mỹ để ngỏ cửa cho đàm phán thương mại với Trung Quốc