Theo dõi trên

Tàu Mỹ tới gần Hoàng Sa giữa lúc đàm phán thương mại với Trung Quốc

07/01/2019, 16:27 - Lượt đọc: 48

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi gần khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ-Trung diễn ra ở Bắc Kinh.

Trong một tuyên bố qua email, Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Rachel McMarr cho biết, Tàu USS McCampbell tiến hành hoạt động “tự do hàng hải”, di chuyển trong khu vực 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa (Paracel) [thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép-ND]. Hoạt động không nhằm vào bất cứ nước nào hay thể hiện một tuyên bố chính trị nào, ông McMarr nói.

                
      
      Tàu USS McCampbell    của Mỹ. Ảnh: Navy Live

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang diễn ra ở Bắc Kinh. Đây là vòng đối thoại trực tiếp đầu tiên kể từ khi 2 bên nhất trí “đình chiến thương mại” 90 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2018 đã đồng ý đình chiến và tạm dừng các đòn thuế quan đối với hàng tỷ USD hàng hóa của nhau để đàm phán về một thỏa thuận thương mại lâu dài.

Ngoài vấn đề thương mại, Mỹ và Trung Quốc còn bất đồng về nhiều vấn đề khác, trong đó có vấn đề an ninh khu vực.

Mỹ nhiều lần bất đồng về các hoạt động xây dựng và bồi đắp của Trung Quốc trên các đảo, đá ở Biển Đông cũng các hoạt động quân sự hoá của Bắc Kinh trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc thường xuyên chỉ trích Mỹ cũng như các đồng minh về các hoạt động tự do hàng hải gần các quần đảo mà Trung Quốc chiếm đóng.

Thùy Linh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu Mỹ tới gần Hoàng Sa giữa lúc đàm phán thương mại với Trung Quốc