Theo dõi trên

Tai nạn máy bay quân sự Nga, phi công khó sống sót

19/10/2018, 08:56

Một máy bay huấn luyện quân sự L-39 rơi ở vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga trong một chuyến bay huấn luyện.

"Vào khoảng 17h ngày 18/10, một máy bay L-39 đã rơi xuống nước khi thực hiện một chuyến bay huấn luyện theo lịch trình gần làng Dolzhanskaya thuộc vùng Krasnodar", tuyên bố nêu rõ. 

Một chiếc L-39 của Không quân Nga. (Ảnh: Sputnik)

Giới chức Nga đã điều động một đội tìm kiếm và cứu hộ tới hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm viên phi công. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc L-39 gặp nạn không mang theo đạn được khi đang bay. Thông tin sơ bộ cho thấy vụ tai nạn có thể xuất phát từ một sự cố kỹ thuật. 

Máy bay L-39 có thiết kế khí động học tiêu chuẩn với cánh thẳng, cửa hút không khí nằm phía trên cánh chính. Máy bay được chế tạo với phương châm đơn giản, linh hoạt, hiệu quả cao, chi phí thấp.

Nhiệm vụ chính của L-39 là huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu phản lực. Máy bay sẽ giúp các phi công làm quen với tốc độ, khả năng xử lý tình huống trước khi điều khiển những tiêm kích siêu âm thực thụ.

Nga gần đây liên tiếp xảy ra các sự cố máy bay, mới đầu tháng 10, một chiếc trực thăng đã rơi xuống khu vực Kostroma khiến 3 người thiệt mạng.

Song Hy/VTC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tai nạn máy bay quân sự Nga, phi công khó sống sót