Séc cảnh báo người dân hạn chế đ
Séc cảnh báo người dân hạn chế đến Croatia, Hy Lạp và Bulgaria
Theo Bộ Y tế Séc,
đây là 3 quốc gia được bổ sung vào danh sách khu vực có nguy cơ lây nhiễm
Covid-19 cao đối với khách du lịch từ Cộng hòa Séc.
Bộ trưởng Y tế Cộng
hòa Séc Adam Vojtěch cảnh báo người dân hạn chế tới 3 quốc gia là Croatia, Hy
Lạp và Bulgaria. Đây là 3 quốc gia được bổ sung vào danh sách khu vực có nguy cơ
lây nhiễm Covid-19 cao đối với khách du lịch từ Cộng hòa Séc.
Bộ trưởng Y tế Cộng
hòa Séc Adam Vojtěch cho biết, một số trường hợp nhiễm mới Covid-19 được xác
nhận có nguồn gốc từ khách du lịch ngay sau khi nước này mở cửa trở lại biên
giới với hầu hết các quốc gia EU từ đầu tháng 7.
 |
Ảnh minh họa/The
Praguemorning |
Các chuyên gia cũng
cảnh báo người dân nên hạn chế đi du lịch ở những khu vực nguy cơ lây nhiễm cao
như Croatia, Hy Lạp và Bulgaria, đây là ba trong số những điểm đến yêu thích của
người dân Séc vào mỗi dịp hè. Bộ trưởng Y tế cũng đề nghị người dân theo dõi sát
diễn biến dịch Covid-19 ở các quốc gia để có phương án bảo vệ bản thân và gia
đình.
Trước đó, Cộng hòa
Séc đã bổ sung Serbia và Montenegro vào danh sách các quốc gia có nguy cơ lây
nhiễm cao sau khi các quốc gia này đã có sự gia tăng nhanh số ca nhiễm mới. Điều
này đồng nghĩa với việc khách du lịch muốn nhập cảnh từ các khu vực này sẽ phải
chứng minh âm tính với Covid-19.
Theo báo cáo của Bộ
Y tế Séc, số ca nhiễm Covid-19 cuối tuần vừa rồi đã thấp hơn những ngày trước
đó, mức cao nhất được ghi nhận vào ngày 10/7 với gần 150 ca nhiễm mới trong
ngày. Số liệu này cũng cho thấy số lượng lây nhiễm mới không có sự gia tăng đáng
kể khi các biện pháp của chính phủ đã được thực hiện tương đối tốt.
Bộ trưởng Y tế cũng
cho biết, các trường hợp nhiễm mới vẫn nằm ở ba khu vực là Karrviná,
Frýdek-Místek và Kutná Hora. Hầu hết các khu vực còn lại ở Séc không ghi nhận
các ca nhiễm mới trong 7 ngày qua. Riêng ở thủ đô Praha, chỉ có khoảng 6 trường
hợp nhiễm mới trên 100.000 cư dân, đây là một tỷ lệ tương đối ổn định trong
những ngày qua.
Hiện tại, Cộng hòa
Séc ghi nhận hơn 13.200 trường hợp nhiễm Covid-19 trong đó có 8.200 trường hợp
đã được chữa khỏi và 353 ca tử vong. Nước này đã tiến hành xét nghiệm cho gần
600.000 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tính từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng
3/2020.
Hải Đăng/VOV