Theo dõi trên

Quốc vương Saudi Arabia chia buồn vụ xả súng tại căn cứ hải quân Mỹ

07/12/2019, 10:38

Quốc vương Saudi Arabia khẳng định, lực lượng an ninh nước này sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong tiến trình điều tra vụ việc.

Ngày 6/12 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Quốc vương Saudi Arabia Salman đã gọi điện cho ông, để gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola, thuộc bang Florida, xảy ra trước đó cùng ngày.

                
      
      Tổng thống Mỹ Donald    Trump và Quốc vương Saudi Arabia Salman. Ảnh: Anadolu

Cuộc điện đàm diễn ra ngay sau khi giới chức Mỹ xác nhận, nghi phạm của vụ tấn công là Thiếu úy Mohammed Saeed Alshamrani -  một binh sĩ thuộc lực lượng Không quân Saudi Arabia, được cử sang Mỹ đào tạo. Vụ việc đã khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm, và 8 người khác bị thương.

Tổng thống Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm, Quốc vương Saudi Arabia đã lên án hành động của hung thủ, đồng thời cho rằng hành động này không đại diện cho người dân và đất nước Saudi Arabia dưới bất kỳ hình thức nào: “Quốc vương Salman đã nói với tôi rằng, người dân người Saudi Arabia đang rất tức giận bởi hành động dã man của hung thủ, đồng thời khẳng định người này không đại diện cho cảm xúc của người dân Saudi Arabia, vốn rất yêu mến Mỹ. Tôi có thể nói với bạn, vụ việc thật khủng khiếp và chúng ta sẽ điều tra đến cùng vụ việc. Hiện các nhà điều tra đang có mặt tại hiện trường và tìm hiểu vụ việc này một cách kỹ lưỡng”.

Quốc vương Saudi Arabia khẳng định, lực lượng an ninh nước này sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong tiến trình điều tra vụ việc. Được biết, đây là vụ nổ súng thứ 2 trong tuần này, tại các căn cứ quân sự của Mỹ.

Đình Nam/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc vương Saudi Arabia chia buồn vụ xả súng tại căn cứ hải quân Mỹ