Theo dõi trên

Quốc hội Mỹ thảo luận gói kích thích 1.000 tỷ USD đối phó Covid-19

20/03/2020, 15:58 - Lượt đọc: 16

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 19/3 đã trình dự luật khẩn cấp nhằm ngăn chặn tác động của đại dịch Covid-19.

Dự luật là gói kích thích kinh tế 1.000 tỷ USD sẽ bao gồm hỗ trợ trực tiếp tài chính cho người dân Mỹ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và người lao động cùng các bước đi nhằm bình ổn nền kinh tế và hỗ trợ mới cho y bác sỹ cùng bệnh nhân mắc Covid-19. Đây là gói hỗ trợ thứ 3 mà quốc hội Mỹ bàn thảo kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ, làm lây nhiễm cho 12.259 người và hơn 200 ca tử vong.

                
      
      Lãnh đạo phe đa số    tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (giữa). Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, một tờ séc trị giá (cao nhất 1.200 USD) sẽ được cấp cho mỗi công dân trưởng thành và 2.400 USD cấp cho các cặp vợ chồng có thu nhập thấp dưới ngưỡng nhất định và mỗi trẻ em được hỗ trợ 500USD. Mức trợ cấp tối đa sẽ dành cho các công dân có thu nhập dưới 75.000USD/năm và 150.000USD/năm đối với 1 cặp vợ chồng.

Những ai có thu nhập cao hơn thì mức trợ cấp sẽ giảm xuống. Dự luật cũng dành 208 tỷ USD hỗ trợ ngành hàng không. Gói hỗ trợ mới cũng dùng vào việc mở rộng xét nghiệm, thuế thêm nhân viên y tế và đẩy nhanh sản xuất vaccine ngừa Covid-19.

Trần Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội Mỹ thảo luận gói kích thích 1.000 tỷ USD đối phó Covid-19