Theo dõi trên

NOAA: Năm 2016 nóng nhất trên toàn cầu được ghi nhận

19/01/2017, 17:25 - Lượt đọc: 74

BTO- Một Hãng thời tiết Mỹ cho biết, năm 2016 đánh dấu 3 năm liên tiếp nóng nắng phá kỷ lục toàn cầu. Hãng này cảnh báo, đó là biểu hiện rõ ràng biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính.

Cơ quanKhí quyển và đại dương quốc gia (NOAA),hôm 18/1 phát đi kết quả phân tích dữ liệu nhiệt độ thu thập khắp nơi trên toàn cầu năm qua. Kết quả cho thấy, nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt kỷ lục năm 2015 khoảng 0,040C. Đó là mức cao nhất kể từ bắt đầu lưu sổ sách năm 1880.

Họ cũng cho thấy, phạm vi băng biển trung bình ở Bắc Cực biểu thị trung bình hàng năm nhỏ nhất đang ghi nhận.

NOAA cho biết, hiện tượng El Nino  ở ngoài khơi bờ biển Nam Mỹ Thái Bình Dương ảnh hưởng đến sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Tuy nhiên, họ cũng cho biết, nhân tố góp phần chủ yếu đã liên tục  phát thải khí carbon dioxide  và khí nhà kính khác trên toàn cầu.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gọi tình trạng ấm lên toàn cầu chỉ là "bịp bợm" và đe dọa rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, trong khi cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi hiệp định này nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Lê Ninh (theo NHK English)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NOAA: Năm 2016 nóng nhất trên toàn cầu được ghi nhận