Theo dõi trên

Nổ súng ở Cơ quan an ninh liên bang Nga, ba người chết

22/04/2017, 11:14

Một tay súng nã đạn tại văn phòng cơ quan an ninh liên bang Nga, vùng Viễn Đông làm hai người chết. IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Một kẻ không rõ danh tính hôm qua bước vào khu lễ tân của văn phòng Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ở thành phố Khabarovsk rồi xả súng, theo AFP. Các quan chức Nga cho hay một trong hai người thiệt mạng là nhân viên của FSB, người kia là dân thường. Một người khác bị thương. Tay súng đã bị tiêu diệt. 

                
      
      Vụ xả súng khiến hai    người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Kẻ tấn công là người địa phương, sinh năm 1999, theo hãng Tass. FSB trước đó cho biết có thông tin kẻ này thuộc về một nhóm theo chủ nghĩa phát xít mới.

Trong tuyên bố bằng tiếng Arab, Nhà nước Hồi giáo tự xưng cho biết một thành viên đã thực hiện vụ tấn công vào văn phòng FSB, tổ chức giám sát Site cho biết. Site dịch sang tiếng Anh thông báo IS đăng trên hãng thông tấn Amaq, một công cụ tuyên truyền của tổ chức này.

Vụ tấn công ở Nga xảy ra một ngày sau khi IS nhận trách nhiệm vụ nổ súng ở Paris, Pháp, khiến một cảnh sát thiệt mạng và hai sĩ quan bị thương.

Nga vẫn trong tình trạng báo động cao sau khi một kẻ đánh bom liều chết làm nổ tàu điện ngầm ở Saint Petersburg hôm 15/4 làm 15 người chết.

Theo Khánh Lynh/VNE



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nổ súng ở Cơ quan an ninh liên bang Nga, ba người chết