Theo dõi trên

Nga và Mỹ thảo luận về tình hình Venezuela

20/03/2019, 07:26

 Nga công nhận nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, trong khi Mỹ ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaidó.

Các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga về cuộc khủng hoảng ở Venezuela rất tích cực và thực chất, nhưng hai bên vẫn bất đồng về tính hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo ông Elliott Abrams - đại diện đặc biệt của Mỹ, cuộc họp giữa hai bên thảo luận về tình hình tại Venezuela đã mang đến kết quả tích cực. Các bên đã hiểu biết thêm quan điểm của nhau. Ông Abrams cho biết, cả Mỹ và Nga đều nhất trí sẽ thảo luận sâu hơn về tình hình tại Venezuela.

                
      
      Tổng thống Venezuela    Maduro. Ảnh: mundo24.net.

Nga và Mỹ hiện đang có quan điểm đối lập nhau trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela. Nga công nhận nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, trong khi Mỹ ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaidó.

Nga luôn khẳng định quan điểm phản đối sự can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là can thiệp vũ trang, vào vấn đề nội bộ của Venezuela, đồng thời kêu gọi đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập.

Vũ Anh Tuấn/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga và Mỹ thảo luận về tình hình Venezuela