Theo dõi trên

Nga triệu Đại sứ Hy Lạp phản đối việc trục xuất các nhà ngoại giao

14/07/2018, 09:15

Hy Lạp ngày 11/7 đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga và cấm 2 người khác nhập cảnh vào quốc gia châu Âu này.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/7 đã triệu ông Andreas Friganas – Đại sứ Hy Lạp tại Moscow, Nga tới để phản đối việc Hy Lạp mới đây đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

                
      
      Đại sứ Hy Lạp tại    Nga Andreas Friganas. Ảnh: Getty

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về hành động trên của Hy Lạp cũng như việc Hy Lạp mới đây đã từ chối cho 2 công dân Nga vào nước này. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hành động này là không có cơ sở, đồng thời có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho mối quan hệ song phương.

Trước đó, ngày 11/7, Hy Lạp đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga và cấm 2 người khác nhập cảnh vào quốc gia châu Âu này với cáo buộc những người này đã kích động biểu tình và tìm cách hối lộ quan chức nước này để cản trở một thỏa thuận giúp Macedonia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hồng Nhung/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cân đối nguồn nước để sản xuất vụ hè thu thuận lợi
Sau khi các địa phương cơ bản kết thúc vụ đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2024 chặt chẽ, với khung thời vụ gieo trồng từ nay đến giữa tháng 6. Hiện Bình Thuận đang đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn nước do hạn hán, vì vậy các địa phương cần nắm chắc diễn biến thời tiết, nguồn nước để có phương án bố trí sản xuất.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga triệu Đại sứ Hy Lạp phản đối việc trục xuất các nhà ngoại giao