Theo dõi trên

Nga tiếc vì chưa giải quyết được các vấn đề quan trọng với Nhật Bản

09/09/2019, 16:45

Phía Nga cho biết họ đã thất bại trong việc giải quyết một số vấn đề quan trọng liên quan tới Nhật Bản và rất lấy làm tiếc vì điều đó.

Trả lời phỏng vấn một chương trình truyền hình của Nga, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, hôm 8/9 cho biết, Nga đã thất bại trong việc giải quyết một số vấn đề quan trọng liên quan tới Nhật Bản và rất lấy làm tiếc vì điều đó.

                
      
      Ông Peskov. Ảnh: BBC.

Ông Peskov cho biết, Nga vẫn luôn muốn hợp tác tích cực với Nhật Bản trong giải quyết những vấn đề giữa hai nước. Tuy nhiên, những kết quả thực tế trong thời gian qua đã không đáp ứng như kỳ vọng. Và để có thể giải quyết những vấn đề đó, hai bên cần dành cho nhau sự tin tưởng nhiều hơn.

Nga và Nhật Bản đã nhiều lần đàm phán nhằm ký hiệp ước hòa bình kể từ giữa thế kỷ 20. Tuy nhiên, đến nay hai bên vẫn chưa thể đi đến kết quả cuối cùng. Nguyên nhân chính khiến quá trình này gặp bế tắc vẫn nằm ở chỗ hai bên chưa thể thống nhất được vấn đề sở hữu đối với Quần đảo Nam Kuril mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc.

Nho Biền/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tiếc vì chưa giải quyết được các vấn đề quan trọng với Nhật Bản