Nga kêu gọi Armenia và Azerbaiza
Nga kêu gọi Armenia và Azerbaizan nhanh chóng ngừng bắn
Bộ trưởng ngoại
giao Nga Sergei Lavrov kêu gọi các bên nhanh chóng ngừng bắn, kiềm chế trước các
cam kết...
Trước việc xảy ra
đụng độ giữa Azerbaizan và Armenia ở biên giới hai nước hôm 12 - 13/7, Bộ trưởng
ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong cuộc điện đàm với những người đứng đầu Bộ
Ngoại giao hai nước này trong ngày 12/7, đã kêu gọi các bên nhanh chóng ngừng
bắn.
Theo kết quả của hai
cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông báo, cho biết, tình hình căng thẳng
ở biên giới Armenia-Azerbaizan đã được thảo luận.
Bộ trưởng Sergei
Lavrov kêu gọi các bên nhanh chóng ngừng bắn, kiềm chế trước các cam kết, cũng
như đề xuất của các đại diện Nga, Mỹ và Pháp với tư cách đồng Chủ tịch nhóm
Minsk thuộc Tổ chức An ninh và hợp tác Châu âu(OSCE).
 |
Ảnh minh
họa/Rianovosti |
Ông Lavrov nhấn mạnh
rằng, Nga sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh hòa giải của mình trong các cuộc tiếp
xúc với Baku và Erevan “cả với tư cách quốc gia của mình cũng như trong khuôn
khổ đồng chủ tịch nhóm OSCE Minsk”.
Trong thông báo của
Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng "phía Nga cũng lưu ý tầm quan trọng của tất cả
các thành viên nhóm Minsk trong cách tiếp cận có trách nhiệm trong việc đánh giá
tình hình hiện tại và tránh các tuyên bố và hành động có thể gây thêm căng
thẳng."
Tổng thư ký của Tổ
chức Hiệp ước An ninh Tập thể Stanislav Zas đã khởi xướng một cuộc họp khẩn cấp
của Hội đồng Thường trực. Các chuyên gia cho rằng, các cuộc đụng độ không có khả
năng phát triển thành một cuộc xung đột toàn diện.
Theo ông Stanislav
Pritchin, nhân viên của Trung tâm nghiên cứu hậu Xô viết thuộc Viện Kinh tế thế
giới và quan hệ quốc tế-Viện Hàn lâm khoa học Nga (IMEMO), vẫn chưa có điều kiện
tiên quyết cơ bản cho chiến tranh. Nhưng số lượng pháo kích, chiến đấu từ các vị
trí có thể tăng lên. Các nhà quan sát quốc tế nên tích cực khuyến khích các bên
tham gia đàm phán.
Chủ tịch Uỷ ban của
Hội đồng LB Nga về vấn đề quốc tế Konstanchin Kosachev lưu ý rằng, Nga sẽ thúc
đẩy hòa giải các bên.
Giám đốc Viện sáng
kiến hòa bình và quản trị xung đột Denis Denisov thì cho rằng, các vụ đụng độ
xảy ra ở bên ngoài lãnh thổ Nagornyi Karabakh cho thấy, vấn đề ở các quốc gia
này (Azerbaizan và Armenia) không chỉ xung quanh Karabakh. Để giải quyết tình
hình, cần khôi phục các cuộc đàm phán. Nga có thể đóng vai trò bảo lãnh để tổ
chức những cây cầu kiểu như vậy.
Trước đó, ngày 12/7,
đã xảy ra các vụ đụng độ giữa Azerbaizan và Armenia. Phía Baku thông báo rằng,
đối thủ đã bắn vào các vị trí của Azebaizan từ pháo binh. Thư ký báo chí của Bộ
quốc phòng Armenia Shushan Stepanyan thì tuyên bố rằng, nhóm binh sỹ Azerbaizan
“không có lý do” định vượt qua biên giới. Sau khi cảnh báo, các binh sỹ
Azerbaizan đã ném xe và trở lại vị trí. Tuy nhiên, sau một giờ họ đã khai hỏa từ
pháo binh và định xâm chiếm thành trì biên giới. Phía Armenia đã bắn đáp trả.
Baku thừa nhận rằng,
do đụng độ đã có 5 người bị thương, 3 binh sỹ thiệt mạng. Về phần mình Erevan
bác bỏ các thông tin về những người thiệt mạng.
Trưa 13/7 các bên
thông báo về tiếp tục đụng độ. Tổng thống Azerbaizan Ilham Aliev trong cuộc họp
của Hội đồng an ninh nước này cho biết, “tất cả nỗ lực của phía Armenia đã bị
thất bại. Azerbaizan bảo vệ biên giới nhà nước của mình và lính Armenia không
thể vượt qua thậm chí một xăng ti mét”.
Thủ tướng Armein
Nikol Pashynian trong cuộc họp khẩn của chính phủ đã đổ trách nhiệm cho
Azerbaizan. Theo ông, “đối thủ đã có hành động khiêu khích ở biên giới. Giới
lãnh đạo chính trị - quân sự Azerbaizan sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc leo
thang tình hình khu vực”.
Anh Tú/VOV