Theo dõi trên

Nga cảnh báo mối quan hệ với NATO đang ngày một xấu đi

09/12/2019, 08:22

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 8/12 khẳng định sẵn sàng hợp tác với NATO, song cảnh báo mối quan hệ với NATO đang ngày một xấu đi.

Phát biểu đưa ra chỉ vài ngày sau Hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày tại thủ đô London, Anh, nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập.

                
      
      Bộ trưởng Quốc phòng    Nga Sergei Shoigu

Tại sự kiện, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của khối hiện nay, trong đó có quan hệ với Nga và việc Nga và Mỹ chấm dứt Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Ông Stoltenberg khẳng định, NATO sẽ nỗ lực vì một mối quan hệ tốt hơn với Nga, đồng thời đề xuất nối lại các cuộc đàm phán về việc khôi phục INF, với sự tham gia của cả Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc trước đó đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này.

Thu Hoài/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga cảnh báo mối quan hệ với NATO đang ngày một xấu đi