Theo dõi trên

Mỹ và EU cam kết phối hợp ứng phó với biến đổi khí hậu

16/06/2021, 10:40 - Lượt đọc: 18

 Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/6 cho biết hai bên sẽ phối hợp trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, tuyên bố thượng đỉnh Mỹ-EU đã bày tỏ cam kết nhanh chóng tăng cường quy mô công nghệ và chính sách nhằm thúc đẩy quá trình từ bỏ sử dụng than đá.

Ảnh minh họa: brookings.

Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ và EU sẽ phối hợp tiến tới một hệ thống điện phi cacbon trong những năm 2030. Tuyên bố cũng cho biết, Mỹ và EU sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đạt mục tiêu 100 tỷ USD tài chính khí hậu hàng năm cho đến năm 2025.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, khí hậu đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Biden nhằm khôi phục lại sự lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực vốn từng bị bỏ qua và đánh giá thấp dưới thời chính quyền tiền nhiệm Donald Trump.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ và EU cam kết phối hợp ứng phó với biến đổi khí hậu