Theo dõi trên

Mỹ rút phần lớn lực lượng ra khỏi Somalia

18/01/2021, 16:19 - Lượt đọc: 6

Hôm nay (18/1), quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút phần lớn lực lượng khỏi Somalia vào thời điểm chỉ còn chưa đầy một tháng nữa nước này sẽ diễn ra các cuộc bầu cử lập pháp.

Bộ tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của quân đội Mỹ xác nhận việc tổ chức lại các lực lượng đã được hoàn thành trước thời hạn và Mỹ sẽ chỉ duy trì sự hiện diện rất hạn chế tại Somalia.

Quân đội Somalia được Mỹ huấn luyện. Ảnh Reuters.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ khẳng định sẽ vẫn tập trung vào mục tiêu là tổ chức khủng bố al-Shabaab và Mỹ hoàn toàn có khả năng chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm để tấn công tổ chức này. Trước đó, vào ngày 4/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh rút phần lớn lực lượng Mỹ khỏi Somalia vào đầu năm 2021, trước thời điểm ông chuyển giao quyền lực.

Trong những năm gần đây, Mỹ duy trì khoảng 700 binh sỹ ở Somalia để hỗ trợ lực lượng an ninh nước này trong cuộc chiến chống lại Al-Shabaab, đồng thời thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng đặc biệt Somalia. Được biết, số lượng binh sỹ Mỹ sau khi rút khỏi Somalia sẽ được tái triển khai tại các nước lân cận là Kenya hoặc Djibouti để tiếp tục gây sức ép lên Al-Shabaab.

Tuấn Nguyễn/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ rút phần lớn lực lượng ra khỏi Somalia