Theo dõi trên

Mỹ - châu Á bắt đầu cuộc tập trận chung đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức

15/02/2017, 10:29

BTO - Các nước đồng minh châu Á và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump – Tổng thống Mỹ lên nhậm chức.

Cuộc tập trận quân sự mang tên Cobra Gold thường niên do Mỹ và Thái Lan đăng cai tổ chức, là một trong những cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất châu Á.

         
      

Hơn 8.300 binh lính từ 29 quốc gia bao gồm Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á tham gia năm nay.

Người đứng đầu Hạm Đội Thái Bình DươngMỹHarry Harris đã tham dự lễ khai mạc hôm 14/2 tại tỉnh Chonburi của Thái Lan, lần đầu tiên trong 3 năm.

Ông cho biết, cuộc tập trận cho thấy lời cam kết của Mỹ củng cố sự đoàn kết với khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ vẫn quan tâm đặc biệt đến khu vực này.

Chỉ huy các lực lượng vũ trang Thái LanSurapong Suwana-adth cho biết, sự có mặt của Admiral Harris làm vững chắc thêm mối quan hệ quốc phòng vững chắc giữa Mỹ và các quốc gia khu vực.

Cuộc tập trận diễn ra trong 11 ngày bao gồm các bài diễn tập trên bộ sử dụng các phương tiện đổ bộ và kế hoạch giúp đỡ nhân đạo.

Lê Ninh (theo NHK English)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - châu Á bắt đầu cuộc tập trận chung đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức