Theo dõi trên

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

20/10/2018, 10:58 - Lượt đọc: 85

Chính phủ Mexico ngày 19/10 đã hứa sẽ giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ qua Mexico.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ đóng cửa biên giới với Mexico để ngăn chặn dòng người di cư vào Mỹ.

                
      
      Hàng nghìn người nhập    cư đã di chuyển tới Mexico để tìm cách xâm nhập nước Mỹ. Ảnh: AFP.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thành phố Mexico, Ngoại trưởng Mexico Luis Videragay cho biết hai bên đã thảo luận về đoàn xe người di cư xuất phát từ Honduras và hiện đang ở biên giới Mexico. Cả hai cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn đoàn xe này trước khi tiến tới biên giới Mỹ. Mexico trước đó đã kêu gọi Liên hợp quốc giúp giải quyết vấn đề người di cư xin tị nạn tại biên giới phía nam nước này.

Hàng nghìn người dân Honduras đang tìm cách tránh bạo lực và đói nghèo trong nước bằng cách di cư qua Guatemala tới Mexico và tìm cách vào Mỹ. Mexico cho biết sẽ rà soát những người này và các trường hợp không đủ điều kiện được đi tiếp hoặc ở lại Mexico sẽ bị trả lại quốc gia nơi họ xuất phát.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ