Theo dõi trên

Mexico điều tra vụ nổ đường ống với số thương vong tăng nhanh

21/01/2019, 09:32

Vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico là một đại thảm kịch với số người chết tăng lên mức 85 người.

Bộ trưởng An ninh Mexico hôm 21/1 cho biết, Tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex, quản lý đường ống dẫn dầu phát nổ hôm 18/1 vừa qua đã không đóng van tại điểm rò rỉ nhiên liệu, khi lần đầu tiên phát hiện có sự cố với đường ống, vì cho rằng vết rò rỉ không quá lớn vào thời điểm đó.

                
      
      Vụ nổ đường ống nhiên    liệu ở Mexico. Ảnh: Slate.

Tuy nhiên,  vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu này đã trở thành một thảm kịch. Bộ Y tế Mexico trong buổi họp báo đêm qua (20/1) cho biết, số người thiệt mạng do vụ nổ đường ống nhiên liệu ở miền Trung nước này đã tăng lên 85 người và 58 người khác đang phải điều trị trong bệnh viện.

Vụ nổ xảy ra khi có khoảng 800 người ở khu vực Tlahuelilpan, đang thu lượm dầu từ một chỗ rò rỉ của đường ống dẫn chính.

Các quan chức Mexico hôm 20/1 cũng cho rằng, một trong các manh mối đang được điều tra là hiện tượng điện tích tụ trên quần áo làm từ sợi tổng hợp của những người đứng quanh đường ống dẫn của Tập đoàn dầu khí quốc gia và đây có thể là tác nhân gây nổ đường ống chứa nhiên liệu có nhiều chất dễ bắt lửa.

Phạm Hà/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mexico điều tra vụ nổ đường ống với số thương vong tăng nhanh