Theo dõi trên

Máy bay phải quay đầu vì phi công nhiễm SARS-CoV-2

31/05/2020, 10:55

Thời điểm phi hành đoàn quyết định trở lại thủ đô New Dehli do phi công mắc Covid 19, máy bay đang ở trên không phận Uzbekistan.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Air India của Ấn Độ sáng 30/5 đã phải trở về nơi xuất phát khi phi hành đoàn nhận được tin một phi công có mặt trên chuyến bay dương tính với SARS-CoV-2.

Chiếc máy bay Airbus A320 Neo đang trong hành trình từ New Delhi tới Moscow để đưa các công dân Ấn Độ mắc kẹt tại Nga vì đại dịch Covid-19 về nước. Thời điểm phi hành đoàn quyết định trở lại thủ đô New Dehli, máy bay đang ở trên không phận Uzbekistan. Phi công mắc Covid-19 khi đó đang không điều khiển máy bay.

Ngay khi máy bay hạ cánh, toàn bộ phi hành đoàn đã được đưa đi cách ly theo quy trình. Một chiếc máy bay khác đã được điều động đi hoàn thành nhiệm vụ này.

Theo một quan chức hàng không Ấn Độ, đã có lỗi xảy ra trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay, khi một phi công đã được xác định nhiễm SARS-CoV-2 nhưng lại được xếp lịch làm việc. Nhà chức trách hàng không Ấn Độ đã quyết định mở cuộc điều tra về lỗi này của hãng hàng không Air India.

Từ ngày 7/5, Ấn Độ bắt đầu chiến dịch đưa công dân mắc kẹt ở nước ngoài về nước lớn nhất trong lịch sử. Giai đoạn 2 của chiến dịch này bắt đầu từ ngày 16/5.

Phan Tùng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Máy bay phải quay đầu vì phi công nhiễm SARS-CoV-2