Theo dõi trên

Liên minh với Mỹ là cốt lõi trong chính sách an ninh của Nhật Bản

20/01/2017, 16:54 - Lượt đọc: 44

Nhật Bản đã xác định quan hệ đồng minh với Mỹ sẽ tiếp tục là nền tảng trong chính sách an ninh và đối ngoại của Tokyo trong thời gian tới.

Phát biểu trong Lễ khai mạc phiên họp thường kỳ Quốc hội Nhật Bản ngày 20/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, vị trí cốt lõi của mối quan hệ đồng minh với Mỹ trong chính sách an ninh, đối ngoại của Nhật Bản là điều không thể thay đổi. Thủ tướng Abe cũng bày tỏ mong muốn tiến hành hội đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngay sau khi ông này nhậm chức.

                
      
         Binh sỹ Mỹ và Nhật Bản trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Abe nhận định, Nhật Bản đang ở "tại trung tâm" của một thế giới thay đổi nhanh chóng và Tokyo cần thúc đẩy chủ nghĩa hoà bình tích cực và chính sách ngoại giao kinh tế trong thời điểm nhiều cường quốc đang thay đổi lãnh đạo.

Về chính sách kinh tế, Thủ tướng Abe bày tỏ quyết tâm hướng tới xây dựng một hệ thống kinh tế của thể kỷ 21 dựa trên quy tắc công bằng, Nhật Bản sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong các cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Phát biểu của Thủ tướng Abe được đưa ra ngay trước thời điểm ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ. Hãng tin Kyodo đánh giá việc lựa chọn ngôn từ cho thấy Thủ tướng Nhật Bản quyết tâm sẽ làm việc với Chính quyền Tổng thống Trump theo nguyên tắc duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ.

Việt Dũng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên minh với Mỹ là cốt lõi trong chính sách an ninh của Nhật Bản