Theo dõi trên

Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria

23/03/2017, 14:58

Các hoạt động khủng bố ở Syria vẫn gia tăng nhằm ngăn chặn sự tham gia của phe đối lập trong các cuộc đàm phán.

Ngày 23/3, vòng đàm phán gián tiếp thứ 5 giữa đại diện chính quyền Syria và phe đối lập sẽ diễn ra tại Geneve (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, dấu hiệu cho thấy sự đột phá vẫn còn hạn chế.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, các vòng đàm phán vừa qua ở Geneve đạt được rất ít tiến bộ. Theo ông Lavrov, vòng đàm phán này cần tập trung vào bốn vấn đề chính trong các cuộc đàm phán Syria, đó là vấn đề quản lý ở giai đoạn hiện này, xây dựng Hiến pháp mới, tổ chức các cuộc bầu cử và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

                
      
      Hiện trường một vụ    đánh bom xe ở Syria. Ảnh: NYDailynews.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sự leo thang của hành động khủng bố ở Syria nhằm mục đích làm suy yếu các cuộc đàm phán ở Geneve như đã xảy ra trong cuộc họp ở Astana vừa qua.

Các hoạt động khủng bố ở Syria vẫn gia tăng nhằm ngăn chặn sự tham gia của phe đối lập trong các cuộc đàm phán. Theo ông Lavrov, cuộc đàm phán tại Astana đã đề cập cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn nhưng các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn đã không được thực hiện nghiêm túc.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, vòng đàm phán tới tại Geneve sẽ có sự tham dự của tất cả các phe phái ở Syria và các bên liên quan. Nga hy vọng rằng các kết quả của các cuộc đàm phán Astana sẽ giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán tại Geneve, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ nỗ lực của Liên Hợp Quốc để thiết lập một cuộc đối thoại trực tiếp giữa các phe phái ở Syria.

Trong một diễn biến liên quan, Người phát ngôn của điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga tiếp tục hỗ trợ cho liên quân chống khủng bố ở Syria. Nga kêu gọi Mỹ đóng vai trò tích cực hơn nữa trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, đồng thời cho rằng, sẽ không thể chiến thắng khủng bố nếu không có sự hợp tác quốc tế.

Cùng ngày, phát biểu trong hội nghị hợp tác quân sự tại Moskva, Tổng thống Nga Putin khẳng định tiềm lực quân sự, hiệu quả, đặc biệt là độ tin cậy của Nga thể hiện trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria và Trung Đông nói chung.

Ông Putin nói rằng việc sử dụng máy bay, các vũ khí chống không trong điều kiện chiến đấu thực tế là kinh nghiệm phong phú cho các phi công, kỹ thuật, cũng như các nhà sản xuất quân sự của Nga. Các thiết bị quân sự không chỉ sử dụng thành công trong chiến đấu mà còn trong việc bảo vệ các mục tiêu nhân đạo như hệ thống rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở Aleppo.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria