Theo dõi trên

Hội thảo APEC về đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số

18/07/2019, 16:56

Ngày 18/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo APEC về đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo vì tương lai việc làm bao trùm trong kỷ nguyên số.

Hội thảo do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, nhằm tiếp tục thúc đẩy các kết quả chính của năm APEC về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số và đã được lãnh đạo APEC thông qua năm 2017.

                
      
      Thứ trưởng Bộ Ngoại    giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC, bà Rebecca Sta Maria.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bước sang thế kỷ 21, thế giới đã chứng kiến những bước nhảy vọt về công nghệ thông tin, internet, tự động hóa và phát triển dựa trên trí thức và trí tuệ nhân tạo. Triển vọng của kinh tế thế giới sẽ có những thay đổi lớn trong vòng 10 đến 15 năm tới. Những công nghệ mới sẽ tiếp tục có tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là về mặt năng suất, hiệu quả lao động, đồng thời tạo ra sự dịch chuyển về lao động và sử dụng lao động. Tuy nhiên, nhiều thách thức lớn sẽ đặt ra cho thế giới, bao gồm cả các nền kinh tế APEC, trong đó có Việt Nam.

Với lực lượng lao động khoảng 50 triệu người, trong đó có gần 23% có bằng cấp và chứng chỉ, hơn 50% là lao động tự do, lao động nông nghiệp và lao động chưa chính thức. Việt Nam đang đối mặt với những thách thức về nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và cơ cấu lao động chưa phù hợp với nhu cầu thực tế và chưa cân đối, đặc biệt trong những ngành chính như điện máy, kỹ sư kỹ thuật cao trong các ngành, lĩnh vực có tác động mạnh tới phát triển bền vững như chuyên gia dự báo, tư vấn pháp luật quốc tế, chuyên gia cấp cao về tài chính, ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin.

Trong bối cảnh đó chính phủ Việt Nam xác định nhiệm vụ chính là đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện chất lượng, hiệu quả lao động để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cũng như phát triển công nghệ thông tin, công nghệ đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và tăng chất lượng của phát triển kinh tế.

                
      
      Giám đốc điều hành    Ban Thư ký APEC, bà Rebecca Sta Maria.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Rebecca Sta Maria, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC cho biết, phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên trọng tâm của APEC và khối đã thành lập một nhóm công tác chuyên về phát triển nguồn nhân lực.

Bà đã nêu 3 điểm chính, thứ nhất là ưu tiên trọng tâm của APEC, tiếp đến là phương pháp tiếp cận để phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh kỷ nguyên số và cuối cùng là những sáng kiến vượt ra khỏi công nghệ. Về các ưu tiên của APEC, bà Maria đề cập 3 ưu tiên chính gồm: Tương lai việc làm trong kỷ nguyên số, đào tạo kỹ năng, bảo trợ xã hội. Ba ưu tiên này không chỉ được bàn thảo qua nhóm công tác mà thông qua nhiều diễn đàn khác trong APEC.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã nêu bật những đóng góp quan trọng của APEC trong thời kỳ mới. Ông nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 3 thập kỷ qua, APEC đã có những đóng góp quan trọng để củng cố và phát huy nguồn nhân lực trong khu vực, trong đó có những sáng kiến quan trọng như chiến lược giáo dục APEC, khung APEC về phát triển nguồn nhân lực, khung APEC về phát triển kỷ nguyên số, có 300 dự án do nhóm công tác phát triển nguồn nhân lực thực hiện. APEC đã chứng tỏ rằng mình là một cơ chế liên thông hàng đầu trong những nỗ lực toàn cầu về vấn đề này, thực hiện sáng kiến thế kỷ về việc làm tương lai của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, công nghệ mới và kỹ thuật số đã mở ra những cơ hội lịch sử nhưng cũng tạo ra những thách thức chưa từng có đối với sự phát triển của thế giới nói chung và của khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói riêng. APEC sẽ buộc phải thích nghi và linh hoạt hơn để duy trì vai trò cơ chế chủ chốt, đưa khu vực Châu Á Thái Bình Dương phát triển và các nền kinh tế APEC trở thành khu vực năng động, sáng tạo nhất trên thế giới.

Hội thảo APEC về đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo vì tương lai việc làm bao trùm trong kỷ nguyên số diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7 sẽ mang lại cơ hội cho những đại diện từ các nền kinh tế APEC, các cơ quan ban ngành liên quan để trao đổi ý kiến, thúc đẩy sự hợp tác và ủng hộ giữa các nước thành viên về đổi mới, sáng tạo về giáo dục và đào tạo kỹ năng trong kỷ nguyên số. Tại các phiên thảo luận tiếp theo, các diễn giả và đại biểu sẽ tiếp tục trao đổi về các kỹ năng đổi mới cho lực lượng lao động trong thế kỷ 21, các chính sách thị trường lao động để thúc đẩy phát triển kinh tế...

Hồng Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo APEC về đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số