Theo dõi trên

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

24/04/2017, 15:48

 Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 23/4 lên tiếng cho rằng, các hành động của Nga tại miền Đông Ukraine được xem như “rào cản” trong mối quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và điện Kremlin.

                
      
      Ngoại trưởng Mỹ Rex    Tillerson. (Ảnh: AP)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson, người vừa có chuyến thăm Nga, đã đưa ra tuyên bố kể trên trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm qua (23/4).

Ông Toner cho biết, hai bên đã thảo luận về chuyến thăm gần đây tới Nga của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cũng như thông điệp của ông gửi tới giới lãnh đạo Nga rằng, dù Mỹ quan tâm tới việc cải thiện mối quan hệ với Nga, nhưng những hành động của Nga ở miền Đông Ukraine vẫn là một rào cản trong mối quan hệ giữa hai bên.

Ông Toner đồng thời khẳng định cam kết của Mỹ với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và lưu ý rằng, những lệnh trừng phạt sẽ được duy trì cho tới khi Nga trả lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea cho Ukraine và thực hiện đầy đủ cam kết trong thỏa thuận Minsk.

Phương Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”