Theo dõi trên

Hàng nghìn quân lính được huy động bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden

18/01/2021, 14:26

Quân lính Mỹ được huy động để bảo vệ thủ đô Washington và các khu vực xung quanh trước thềm ông Biden nhậm chức nhiều hơn binh lính của nước này ở Afghanistan, Iraq và Syria cộng lại.

Vệ binh Quốc gia đang đóng vai trò dẫn đầu khi nước Mỹ đối mặt với đe dọa khủng bố trong nước sau cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 vừa qua.

Tòa nhà Quốc hội đang được bảo vệ bởi số binh lính thậm chí còn nhiều hơn tổng số binh lính ở các chiến trường lớn của Mỹ như Afghanistan, Iraq và Syria cộng lại, trong khi Vệ binh Quốc gia phòng thủ ở những vị trí trọng yếu quanh thủ đô Washington trước thềm Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức.

Hàng nghìn quân lính được huy động bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden. Ảnh: Reuters

Cơ quan Mật vụ Mỹ thậm chí đã coi khu vực xung quanh Tòa nhà Quốc hội là "Vùng Xanh" - một từ được sử dụng để gọi các khu vực cần tăng cường an ninh của Mỹ ở các thủ đô của Iraq và Afghanistan.

Sau khi FBI cảnh báo về nguy cơ bạo loạn tại tất cả 50 bang của Mỹ, không chỉ Washington DC, các thống đốc ở nhiều bang đã huy động Vệ binh Quốc gia của mình tăng cường việc thực thi luật pháp.

Tuy nhiên, bên trong quân đội cũng có những vấn đề riêng khi trong số những người bị bắt giữ trong cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội vừa qua có cả các cựu binh và ít nhất 1 người hiện là thành viên của Vệ binh Quốc gia bang Virginia.

Sau khi bị chỉ trích dữ dội về khả năng phản ứng trong các cuộc biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc hồi mùa hè năm ngoái, các quan chức của Washington DC và Lầu Năm Góc ban đầu đều tìm cách hạn chế đối đa vai trò của mình trong việc đảm bảo an ninh vào lễ nhậm chức của ông Biden.

Tuy nhiên, cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội đã thay đổi mọi thứ. Ngày 15/1, hơn 7.000 vệ binh trên khắp nước Mỹ đã tập trung ở Washington, cùng với 25.000 vệ binh từ tất cả 50 bang, 3 vùng lãnh thổ và thủ đô sẽ có mặt tại thành phố này vào Ngày Nhậm chức.

Quân đội đã xây dựng các hàng rào không thể leo bằng thang cao hơn 2 mét xung quanh Tòa nhà Quốc hội và các tòa nhà chính phủ gần đó, cũng như lập các chốt kiểm tra với các phương tiện quân sự và hàng rào chắc chắn trên các đường phố khắp khu vực này.

Với sự cho phép của Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy, các vệ binh ở khu vực Tòa nhà Quốc hội đều được trang bị súng trường bán tự động M4.

Quân đội được triển khai quanh Tòa nhà Quốc hội đã sẵn sàng chuẩn bị cho các mối đe dọa từ những hành động cực đoan như: cài cắm thiết bị nổ, lao máy bay liều chết, điều khiển máy bay không người lái từ xa và xả súng. Bên ngoài Washington DC, hơn 2.125 vệ binh đang được bố trí để bảo vệ cho các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Kiều Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng nghìn quân lính được huy động bảo vệ lễ nhậm chức của ông Biden