Theo dõi trên

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017: Tăng cường hợp tác du lịch và giáo dục

24/03/2017, 16:42

Ngày 24/3, Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017 bước sang ngày làm việc thứ hai với hàng loạt các vấn đề kinh tế châu Á và thế giới được đưa ra thảo luận.

Bước sang ngày làm việc thứ hai, Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017 đã diễn ra một số hội thảo với nhiều chủ đề và nội dung khác nhau, trong đó các chủ đề như: Tranh giành nguồn vốn toàn cầu, nên quản lý hay không vốn lưu động, chính sách tài chính, đối thoại thị trưởng, tỉnh trưởng các nước ASEAN-Trung Quốc … là những nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận.

                
      
      Toàn cảnh hội thảo    Bác Ngao 2017.

Trong bối cảnh tương lai của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng, độ tin tưởng chưa cao, dòng vốn lưu động được sử dụng một cách không hiệu quả thậm chí lãng phí hay việc đồng USD tăng giá cũng  như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, khiến các nền kinh tế mới nổi đặc biệt là Trung Quốc đang đứng trước mối lo về tình trạng dòng vốn chảy ra ngoài.

Bên cạnh đó là các chính sách thu hút đầu tư của các nước khác nhằm tranh thủ nguồn vốn tăng đà phục hồi cho kinh tế. Một số ý kiến cho rằng việc dòng vốn lớn chảy ra khỏi biên giới là một trong những nguyên nhân chính tác động khiến thị trường tài chính, tiền tệ tại các nền kinh tế mới nổi trong đó có Trung Quốc liên tục có biến động.

Để ứng phó với vấn đề này, một số biện pháp được đưa ra tại các hội thảo như cần có sự chuẩn bị tích cừ từ bên trong các nền kinh tế, tranh thủ các hiệp định song phương và đa phương, chính sách quản lý vốn hay chính sác về thuế … nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của các nhà hoạch định chính sách cũng như giới học giả tham dự.

Tại Hội thảo đối thoại thị trưởng, tỉnh trưởng Trung Quốc và các nước ASEAN, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch và giáo dục đào tạo.

Các đại biểu cho rằng cần xây dựng những  phương thức hợp tác mới, tăng cường liên lạc, trao đổi để nâng cao chất lượng du lịch hay tích cực ủng hộ tư nhân đầu tư du lịch …. Cũng tại Hội thảo, các đại nhất trí cho rằng, để thúc đẩy giao lưu hợp tác trong giáo dục đào tạocần tìm ra những phương thức mới, nội dung mới …

                
      
      Bà Nguyễn Thị Thúy    trả lời phóng viên VOV.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó giám đốc sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh, trưởng đoàn Quảng Ninh tham dự Hội thảo cho biết: “Trong xu thế đổi mới và hội nhập như hiện nay, việc tăng cường tổ chức các diễn đàn để các bên trao đổi, nắm bắt nhu cầu của nhau, trên cơ sở đó cùng hợp tác, đối thoại, để phát huy tiềm năng thế mạnh của nhau trên các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch và giáo dục đào tạo, đó là việc rất tốt”.

Bà Nguyễn Thị Thúy cũng cho biết, tại Diễn đàn lần này các bên mới đang trong giai đoạn tìm hiểu và cần có thêm những diễn đàn khác để bản thảo sâu hơn cũng như  cần có thời gian để đánh giá hiệu quả hợp tác.

Theo chương trình, sáng 25/3 Diễn đàn châu Á Bác Ngao sẽ diễn ra phiên khai mạc toàn thể.

 Hà Thắng-Đinh Tuấn/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017: Tăng cường hợp tác du lịch và giáo dục